Bến Cát phát động chương trình khu phố, ấp văn hóa tiết kiệm điện

Cập nhật: 06-05-2015 | 15:44:20

(BDO) Sáng 6-5, Điện lực Bến Cát đã làm lễ phát động chương trình ấp văn hóa, khu phố văn hóa tiết kiệm điện năm 2015.

Là địa bàn trọng điểm về phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ của tỉnh, thị xã Bến Cát được xem là địa phương dẫn đầu về phát triển mạng lưới điện, với tỷ lệ tăng trưởng điện thương phẩm từ 12%-14%/năm. Đây là năm thứ 3 liên tiếp thị xã Bến Cát thực hiện chương trình ấp văn hóa, khu phố văn hóa tiết kiệm điện, thu hút 1.500 tổ chức, hộ gia đình đăng ký. Theo thống kê, mỗi năm thị xã Bến Cát tiết kiệm trung bình 49.000 kWh điện.

Lãnh đạo Điện lực Bến Cát và đại diện các ban ngành, đoàn thể thị xã Bến Cát ký cam kết thực hiện chương trình ấp văn hóa, khu phố văn hóa tiết kiệm điện năm 2015.

Năm nay, chương trình tiếp tục mở rộng ra toàn địa bàn thị xã, trong đó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, khu phố là nòng cốt để vận động các hộ gia đình thực hành tiết kiệm điện với mức tiết kiệm từ 5%-50%. Cụ thể: Chiếu sáng công cộng tiết kiệm 50%, điện sinh hoạt tiết kiệm 5%, điện dịch vụ tiết kiệm 2% thông qua những việc làm cụ thể như: Tắt đèn, quạt, máy điều hòa khi không sử dụng; thay mới thiết bị sử dụng điện tiêu hao điện năng lớn bằng thiết bị tiết kiệm điện…

Phát biểu tại lễ phát động, ông Huỳnh Thư Lập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, khu phố trên địa bàn đẩy mạnh phong trào thi đua tiết kiệm điện, xem đây là nét đẹp văn hóa trong cộng đồng. Việc làm này cần được duy trì thường xuyên và liên tục nhằm góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Duy Chí

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên