Bị bắt tại phòng trọ sau khi ra tay cướp giật

Cập nhật: 09-06-2021 | 07:43:01

Nguyễn Trung Nguyên bị bắt sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản người đi đường

Vào lúc 15 giờ ngày 4-6, Công an (CA) huyện Dầu Tiếng nhận tin báo của bà Neáng Chanh Đa (sinh năm 1990, quê An Giang) về việc bị giật sợi dây chuyền vàng khi đang tham gia giao thông trên đoạn đường khu vực xã An Lập. Ngay lập tức Đội Cảnh sát hình sự CA huyện Dầu Tiếng phối hợp CA xã An Lập truy xét, sàng lọc các nhóm đối tượng nghi vấn. Từ chứng cứ thu thập được, Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định nghi phạm là Nguyễn Trung Nguyên (sinh năm 1996, quê Cà Mau, tạm trú thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) nên tiến hành truy bắt.

Đến 13 giờ ngày 5-6, các trinh sát đã bắt giữ Nguyên tại một căn nhà trọ thuộc khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Qua điều tra, Nguyên khai nhận phát hiện chị Đa điều khiển xe và có đeo dây chuyền vàng nên chạy xe bám theo. Đến khi nạn nhân chạy vào đường vắng, Nguyên cho xe áp sát rồi giật dây chuyền sau đó đem vào tiệm vàng tại Khu công nghiệp Bàu Bàng bán được 15,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện 3 vụ cướp giật trên địa bàn TX.Bến Cát. Hiện CA huyện Dầu Tiếng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

HỒNG NGA

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên