Bí thư Thị ủy Thuận An đối thoại với nhân dân phường Lái Thiêu về công tác lập lại trật tư đô thị

Cập nhật: 28-08-2017 | 15:39:15

(BDO) Sáng 28-8, Thị ủy Thuận An đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thị ủy với nhân dân phường Lái Thiêu về công tác lại trật tự đô thị trên địa bàn TX.Thuận An.

Bà con phường Lái Thiêu, TX.Thuận An đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại

Tại hội nghị, đại diện Phòng Quản lý đô thị thị xã đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị xã qua 3 tháng thực hiện. Được sự đồng tình hưởng ứng từ phía nhân dân, việc lập lại trật tự đô thị gặp nhiều thuận lợi. Trong đó, phường Lái Thiêu, trung tâm của TX.Thuận An, được chọn làm điểm và bà con trên địa bàn phường đã chung tay thực hiện, mang lại diện mạo mới cho đô thị.


Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy trả lời kiến nghị của bà con tại buổi đối thoại trực tiếp

Để công tác này tiếp tục đi vào nề nếp, bà con phường Lái Thiêu cho rằng phường Lái Thiêu, đặc biệt là khu phố Chợ, chủ yếu kinh doanh nên các ngành chức năng cần nghiên cứu việc sử dụng hành lang đường bộ sao cho hài hòa giữa đi lại và buôn bán; việc lập lại trật tự là không mới, vì thế sau khi đã lập lại trật tự đô thị thành công, cần phải có biện pháp duy trì lâu dài, tránh tình trạng tái lấn chiếm; cần tuyên truyền mạnh hơn nữa trong việc nâng cao ý thức và sự ủng hộ, nhất trí cao của nhân dân; triển khai thực hiện rộng rãi việc lập lại trật tự đô thị gắn với sửa chữa các công trình cần tránh thời gian cao điểm, ảnh hưởng đến vấn đề kinh doanh, an toàn giao thông…

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy Thuận An ghi nhận thành tích của phường Lái Thiêu đã đạt được trong 3 tháng qua; đồng thời cho rằng đa số bà con đã nhất trí, thống nhất cùng với lãnh đạo thị xã thực hiện việc lập lại trật tự đô thị, do vậy cần đặc biệt chú ý công tác tuyên truyền để đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Phòng Quản lý đô thị tiếp tục xem xét, rà soát để tìm giải pháp hài hòa giữa đi lại và kinh doanh, sớm thông báo rộng rãi để bà con nhân dân biết nhằm tiến tới cam kết, không tái diễn việc lấn chiếm hành lang đường bộ trong thời gian tới…

Công Danh-Minh Trí

 

 

 

Chia sẻ bài viết
VỈA HÈ KHÔNG PHẢI LÀ CHỈ DÀNH RIÊNG CHO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ MÀ CÒN CÓ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC CHO NHU CẦU CƯ DÂN ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG DẪN CỦA NĐ100/2013,CŨNG NHƯ MÁI CHE DI ĐỘNG KHÔNG HỀ LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY NÊN TAI NẠN GIAO THÔNG DO VƯỚNG TẦM NHÌN VÌ MÁI CHE CHỈ NẰM TRÊN KHÔNG GIAN VỈA HÈ CHỨ KHÔNG THỂ VƯƠN RA TẬN LÒNG ĐƯỜNG(SỐ LIỆU CỦA CSGT).MUỐN XỬ PHẠT VPHC THÌ PHẢI CĂN CỨ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CHỨ KHÔNG THỂ TỰ CÁ NHÂN AI ĐÓ NGHĨ RA THEO PHÁN ĐOÁN CHỦ QUAN CỦA RIÊNG MÌNH. NGƯỜI DÂN THÌ ĐƯỢC LÀM NHỮNG GÌ PHÁP LUẬT KHÔNG CẤM CÒN CÁN BỘ CÔNG CHỨC CHỈ ĐƯỢC LÀM NHỮNG GÌ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH
HỨA VĂN SANG (Cách đây 7 năm)

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên