Biểu dương 89 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 20-08-2014 | 09:41:11

Sáng qua (19-8), Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2014. Hơn 250 đại biểu đại diện lãnh đạo công an, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã tham dự. Thiếu tướng Võ Thành Đức - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ năm 2014

Trong thời gian qua, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát. Lực lượng công an đã phát huy vai trò tham mưu nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện, trọng tâm là Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”; tiến hành sơ kết, tổng kết nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, thiết thực hiệu quả trong từng vùng, lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đã được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm và phong trào TDBVANTQ ngày càng phát triển sâu rộng.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 91 CLB phòng, chống tội phạm, với 1.591 thành viên trong Ban chủ nhiệm và 4.205 hội viên; có 95 CLB chi hội phụ nữ nhà trọ với 3.300 thành viên; 136 CLB thanh niên nhà trọ với 6.481 thành viên; 57 tổ xe ôm tự quản về ANTT với 587 thành viên; chiến sĩ an ninh nhỏ có gần 64.000 em học sinh tham gia…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các ban, ngành có liên quan cần tăng cường công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, phải gắn kết với nhu cầu, nguyện vọng và thực tiễn ở cơ sở; tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng. Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu phải phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình; thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2014…

Dịp này, có 89 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ năm 2014 đã được biểu dương.

 

 VĂN CHÂU - BÌNH MINH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên