Bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Cập nhật: 03-03-2020 | 18:25:28

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 tổ chức họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích từng hồ sơ của các đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước không có đề cử).

Tiến sỹ Đinh Ngọc Thạnh là Gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo năm 2019. Sinh năm 1987, anh là giáo sư tập sự tại Khoa Công nghệ thông tin-Truyền thông, Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc, với nhiều thành tích nổi trội: Là thành viên chính ba đề tài cấp quốc gia và hai đề tài cấp bộ đã nghiệm thu; có công trình đăng trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2019; tham gia dự án giáo dục nghề (ngôn ngữ và công nghệ) miễn phí cho các thanh niên chưa có việc làm tại tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng; triển khai phòng Lab đa phương tiện tại trường Đại học Thái Bình Dương, Nha Trang và Đại học Yersin, Đà Lạt do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ năm 2014.

Anh là cũng là chủ nhân của các học bổng toàn phần các khóa học thạc sỹ, tiến sỹ tại Đại học Soongsil (Hàn Quốc), Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT, Australia); đồng thời đạt các Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng 2019; Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất cho nghiên cứu sinh lĩnh vực mạng không dây, Hội nghị IEEE ICNP 2015 tại San Francisco, Mỹ…

Trong lĩnh vực Học tập, Nguyễn Khánh Linh đã được bình chọn là Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019. Nguyễn Khánh Linh sinh năm 2001, là học sinh giỏi toàn diện 12 năm, là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Sau khi giành Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á, Linh đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2019, đồng thời là nữ sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi này. Với thành tích học tập xuất sắc của mình, Nguyễn Khánh Linh đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Để có tấm Huy chương Bạc danh giá đầu tiên về nghề phay CNC cho Việt Nam tại Cuộc thi tay nghề thế giới 2019 với 726 điểm, chỉ kém thí sinh đạt Huy chương Vàng 4 điểm (thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam sau 7 lần tham dự), chàng trai trẻ xứ Nghệ - Trương Thế Diệu (sinh năm 1997) đã miệt mài khổ luyện ba năm ròng. Đây cũng là thành tích nổi bật giúp Trương Thế Diệu được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 trong lĩnh vực Lao động sản xuất.

Cuộc thi tay nghề thế giới năm 2019 được tổ chức tại Liên bang Nga vào tháng 4. Trương Thế Diệu đã vượt qua hàng trăm thí sinh trên khắp mọi miền cả nước để trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tại Cuộc thi này. Hiện tại Diệu giữ vai trò là người hướng dẫn, đào tạo các thí sinh chuẩn bị tham gia Cuộc thi tay nghề thế giới năm 2021.

Sinh năm 1989, Võ Minh Lâm được chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật. Anh hiện là nghệ sỹ công tác tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 2006, Minh Lâm đoạt giải Chuông vàng vọng cổ khi mới 17 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm ấy. Từ đó tới nay, Võ Minh Lâm luôn là một ngôi sao cải lương trẻ được nhiều khán giả yêu thích. Minh Lâm đảm nhận nhiều vai chính trong các vở diễn nặng ký. Đáng chú ý là hai vai Triệu Sóc và Triệu Võ trong vở “Đứa con họ Triệu.”

Anh cũng sở hữu hàng loạt giải thưởng như giải Mai Vàng năm 2018, 2019; Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018; Huy chương Vàng Cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015; Huy chương Vàng Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch toàn quốc 2014; Giải HTV Awards năm 2013; Huy chương Vàng Liên hoan Đờn ca Tài tử toàn quốc năm 2007…

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 trên lĩnh vực Thể dục thể thao vinh danh Nguyễn Thị Oanh. Cô gái sinh năm 1995 sở hữu bề dày thành tích đáng nể. Riêng năm 2019, Oanh giành ba Huy chương Vàng cự ly 10.000m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật và phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 3.000 vượt chướng ngại vật tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30; giành hai Huy chương Vàng cự ly 5.000m và 3.000m chướng ngại vật tại Giải Điền kinh quốc tế Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng.

Năm 2017 và 2018, vận động viên quê Bắc Giang cũng đạt rất nhiều thành tích như: Hai Huy chương Đồng cự ly 1.500m và 3.000m Giải vô địch Điền kinh châu Á trong nhà tại Iran; hai Huy chương Vàng cự ly 1.500m và cự ly 3.000m chướng ngại vật Giải Điền kinh quốc tế Singapore mở rộng; Huy chương Đồng và xác lập kỷ lục quốc gia cự ly 3.000m chướng ngại vật tại Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2018…

Thiếu tá Trần Văn Phương hiện là Phó Thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng (Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân). Trên cương vị là Phó Thuyền trưởng Tàu ngầm 186, Thiếu tá Trần Văn Phương đã đề xuất nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tàu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; thường xuyên sâu sát với quân nhân trong tàu để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, kịp thời định hướng, giáo dục, giúp đỡ các quân nhân, làm cho cán bộ, thủy thủ thấy được niềm vinh dự tự hào khi là thủy thủ tàu ngầm của Hải quân Nhân dân Việt Nam, từ đó động viên cán bộ, thủy thủ yên tâm phấn đấu rèn luyện, học tập, phục vụ lâu dài trong lực lượng tàu ngầm.

Anh đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2016-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Bộ Quốc phòng vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ,” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.

Năm 2019, anh vinh dự là một trong 500 đảng viên trẻ tham gia chương trình gặp gỡ “Đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì… Với những thành tích nổi bật, Thiếu tá Trần Văn Phương được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 trong lĩnh vực Quốc phòng.

Sinh năm 1987, Đại úy Ngô Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 lĩnh vực An ninh trật tự.

Trên cương vị của mình, Đại úy Ngô Anh Tuấn đã chỉ đạo điều tra, làm rõ gần 35 vụ án trong đó có hai trọng án, khám phá nhanh 10 chuyên án về trật tự xã hội, 5 chuyên án về ma túy, 62 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, 20 vụ vi phạm về pháo; bắt giữ, xử lý 197 đối tượng; trực tiếp chỉ đạo, đấu tranh thành công ba chuyên án lớn về ma túy gồm 617Q, 206N, 118M, 618Y, thu giữ 4kg ma túy đá, 18 bánh heroin, 250 viên ma túy tổng hợp, một súng quân dụng, 390 triệu đồng tiền mặt.

Đại úy Ngô Anh Tuấn cũng chỉ đạo, đấu tranh hai chuyên án lớn 819X và 119C, bóc gỡ đường dây trộm xe máy và sử dụng công nghệ cao để đánh bạc với số tiền hơn 10 tỷ đồng… Anh đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2018, đồng thời nhận ba Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm 1990), song Lê Anh Tiến - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 lĩnh vực Kinh doanh-Khởi nghiệp đã là CEO Công ty cổ phần công nghệ Chatbot Việt Nam, đơn vị sở hữu hàng chục sản phẩm công nghệ được ứng dụng thực tế, được nhận nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Trong đó, Bot Bán hàng trực tuyến là sản phẩm với giải pháp hỗ trợ bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng trên các nền tảng nhắn tin và kết nối đa kênh.

Lê Anh Tiến là chủ nhân của rất nhiều giải thưởng: Top 10 Entrepreneurs To Watch; Quán quân cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2019” - Techfest 2019; là đại diện Việt Nam duy nhất được lựa chọn tham gia Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo của thế giới - Startup World Cup 2020, tổ chức tại San Fransisco, Mỹ; Giải thưởng Asean Rice Bowl Startup Awards 2019; Giải thưởng dự án xuất sắc nhất hạng mục E-Business WSIS Prize 2019 - World Summit on the Information Society (WSIS) được tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc…

Lê Anh Tuấn và Hoàng Hoa Trung là hai Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 trên lĩnh vực Hoạt động xã hội. Sinh năm 1997 tại Bình Dương, Lê Anh Tuấn được gọi là “hiệp sỹ bóng đêm” vì hơn hai năm nay đã chạy khoảng 300 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện. Những chuyến xe cấp cứu miễn phí của Lê Anh Tuấn đã kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện, thậm chí là giành lại sự sống cho họ bởi có ca cận kề cửa tử nếu chỉ chậm vài phút.

Những chuyến xe cấp bách, hiếm khi nào Tuấn biết tên tuổi, giữ thông tin liên lạc của người mình giúp, song đôi khi vẫn có cuộc điện thoại gọi đến để cảm ơn, đó là thứ duy nhất anh nhận lại từ tấm lòng thiện nguyện của mình. Hoàn cảnh gia đình Tuấn neo người, ban ngày Tuấn phụ cha mẹ buôn bán, cứ đến 7 giờ tối xong việc nhà anh lại trực điện thoại để sẵn sàng nhận tin báo tai nạn và ứng cứu.

Hoàng Hoa Trung sinh năm 1990, là Trưởng nhóm Tình nguyện Niềm tin. Riêng năm 2019, Trung và nhóm tình nguyện Niềm tin kêu gọi xây dựng được 15 ngôi trường cho trẻ em vùng cao (trị giá khoảng 3,9 tỷ đồng). Từ năm 2014, Trung cùng các tình nguyện viên đã thực hiện dự án Nuôi Em bằng hình thức kết nối các nhà hảo tâm trực tiếp nhận nuôi cơm trưa cho học sinh vùng cao, với mỗi bữa ăn có thịt có giá 8,5 nghìn đồng/em/bữa.

Hiện dự án được triển khai, nhân rộng tại địa bàn 7 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Quảng Nam, Hà Giang, Nghệ An, Cao Bằng, Thanh Hóa. Hoàng Hoa Trung và Nhóm tình nguyện Niềm tin đã ba lần được nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia của Trung ương Đoàn. Trung cũng là Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019, đồng thời được Forbes Vietnam đưa vào danh sách ứng viên 30 Under 30 năm 2020.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 gồm: Tiến sĩ Trần Phương Thảo (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học-Sáng tạo), Bùi Hồng Đức (Học tập), Lê Quang Hiếu và Võ Văn Đồng (Lao động sản xuất), Võ Minh Quang (Văn hóa nghệ thuật), Nguyễn Huy Hoàng và Cù Thị Huỳnh Như (Thể dục thể thao), Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng (Quốc phòng), Đại úy Dương Danh Đạt (An ninh trật tự), Phạm Khánh Linh (Kinh doanh-Khởi nghiệp).

Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là một trong những hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc… qua đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo … trong thanh, thiếu nhi; củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội, đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 dự kiến được tổ chức vào dịp thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Theo truyền thống, sau tuyên dương, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng 2019 sẽ về nguồn báo công với Tổ Hùng Vương./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên