Bình Dương: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 duy trì đà tăng thấp

Cập nhật: 14-08-2014 | 10:26:09

 “Từ tháng 7 đến nay nguồn cung một số mặt hàng thực phẩm đang trong giai đoạn thấp. Tháng 8, bước vào mùa khai trường nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn duy trì đà tăng thấp”, đó là thông tin vừa được ngành chức năng tỉnh đưa ra.

Trong tháng 7, hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân và giá cả hiện khá ổn định. Trong ảnh: Khách hàng mua sắm tại siêu thị Big C (TP.Thủ Dầu Một) Ảnh: T.HỒNG

Giá cả ổn định

Mấy ngày qua, khu vực chợ Thủ Dầu Một (TP.Thủ Dầu Một) vẫn khá nhộn nhịp tiếng rao bán xổ, bán rẻ, bán hết hàng với giá rẻ. Chị Bé, một tiểu thương bán trái cây, cho biết: “Chợ bán chậm lắm chị ạ, gần hết buổi sáng mà hàng bán chưa được bao nhiêu”. Một số tiểu thương tại chợ này cho biết, hy vọng hàng hóa sẽ đắt trở lại sau những ngày ăn chay, nhưng sau rằm tháng 7, rau củ quả, thịt cá tiêu thụ cũng khá chậm.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện giá nhiều loại rau xanh giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg; cụ thể giá cải ngọt, cải bẹ xanh còn 10.000 đồng/kg, dưa leo 12.000 đồng/kg, cà chua 13.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 25.000 đồng/kg… Thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà giá vẫn ổn định; trong đó thịt heo đùi, ba rọi, cốt lết 80.000 - 90.000 đồng/ kg, thịt thăn từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, sườn non từ 115.000 - 125.000 đồng/kg. Một số loại trái cây đang vào mùa nên giá khá rẻ như chôm chôm Thái từ 17.000 - 20.000 đồng/kg, cam sành từ 30.000 - 35.000 đồng/ kg, mãng cầu ta từ 30.000- 35.000 đồng/kg, nhãn xuồng từ 33.000 - 36.000 đồng/kg...

Tháng 7, CPI của tỉnh tăng 0,6% so với tháng 6-2014

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 vừa qua không có sự biến động lớn, ước tăng 2,2% so với tháng 12-2013 và tăng 0,6% so với tháng 6-2014. Trong đó, nhóm hàng hóa tăng 2,7% so với tháng 12-2013 và tăng 0,8% so với tháng 6; nhóm dịch vụ tăng 1,2% so với tháng 12-2013 và không tăng so với tháng 6

Dạo qua một số chợ như chợ Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một), chợ Búng, chợ Lái Thiêu (TX.Thuận An)… giá các loại rau, củ, quả chỉ nhỉnh hơn các chợ đầu mối khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg nhưng đến cuối giờ trưa các mặt hàng này vẫn còn khá nhiều trong các sạp. Chị Vân, tiểu thương quầy thịt heo ở chợ Búng, rầu rĩ nói 2 - 3 giờ sáng chị đã phải dậy đi lấy hàng ở lò mổ, giá không tăng nhưng ngày nào cũng lo hàng ế.

Sở Tài chính nhận định, từ tháng 7 đến nay diễn biến giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tuy có tăng, có giảm nhưng nhìn chung tương đối ổn định. Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, tuy có số ngày nghỉ lễ khá dài nhưng nhờ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu khá dồi dào, phong phú, đồng thời có sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, địa phương, sự nỗ lực của các doanh nghiệp… nên không có nhiều đột biến về giá.

Sức mua tăng nhẹ

Sau những ngày nghỉ hè vui tươi, học sinh các khối trên địa bàn tỉnh đã tựu trường năm học mới khiến sức mua khởi sắc tại một số siêu thị như Vinatex, Co.opMart, Metro... Đại diện siêu thị Big C (TP.Thủ Dầu Một) cho biết, theo dõi mãi lực mua sắm trong 3 tuần gần đây cho thấy sức mua đã có nhích lên nhưng chưa mạnh, dự kiến sẽ tốt lên trong những tuần kế tiếp, đặc biệt vào dịp 2-9 tới đây. Số liệu thống kê của Sở Công Thương cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 của tỉnh ước thực hiện trên 8.100 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh ước đạt trên 59.100 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo tổ điều hành thị trường trong nước, sức mua trên thị trường đang có xu hướng cải thiện tốt hơn ở các địa phương khác trong cả nước. Bên cạnh đó, chỉ số CPI tháng 8 sẽ có mức tăng nhẹ so với tháng 7. Theo tính toán, một số yếu tố tác động đến chỉ số CPI tháng 8 như: Tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp; nguồn cung một số mặt hàng thực phẩm đang trong giai đoạn thấp; tháng 8 là dịp khai giảng năm học mới 2014-2015… nên giá một số mặt hàng có thể tăng nhẹ.

TRÚC HUỲNH

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên