Bình Dương chuẩn bị tốt công tác bầu cử

Cập nhật: 01-04-2021 | 08:09:17

Chiều qua (31-3), Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Bình Dương về công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, các thành viên UBBC tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Chuẩn bị bầu cử đúng luật, bảo đảm tiến độ

Báo cáo với đoàn công tác của Trung ương, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh, cho biết đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc đúng luật, đúng tiến độ, thời gian quy định, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu trong tất cả các công việc liên quan đến công tác bầu cử.

Thời gian qua, Bình Dương bảo đảm tham gia công tác triển khai, tập huấn do Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức; đồng thời tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn toàn tỉnh nhằm theo dõi, nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định về công tác bầu cử của Trung ương và tỉnh, đặc biệt là về quy trình, thời gian, nhân sự và hồ sơ giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất hướng dẫn trong toàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Bình Dương về công tác chuẩn bị bầu cử

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bình Dương đã quán triệt, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh một cách chủ động và hiệu quả. Về dân số đến thời điểm tháng 10- 2020 là 2.599.253 người; trong đó thường trú là 1.118.057 người, tạm trú là 1.481.196 người. Tổng số cử tri tính đến ngày 30-3-2021 là 1.799.245 người.

Ông Nguyễn Văn Minh cũng đã báo cáo với đoàn về kết quả triển khai, quán triệt công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trong nhân dân, trong thanh niên, công nhân lao động; các công tác liên quan đến việc chuẩn bị nhân sự ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo đảm công tác nhân sự

Đến nay, Bình Dương đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho cuộc bầu cử. Cụ thể cấp tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 72 đại biểu và số người được giới thiệu ứng cử là 121 người. Cấp huyện, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là 299 đại biểu và số người được giới thiệu ứng cử là 543 người. Cấp xã, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là 2.394 đại biểu và số người được giới thiệu ứng cử là 4.311 người.

Về công tác tuyên truyền bầu cử, đến nay các địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức công tác tuyên truyền bầu cử. Báo Bình Dương đã xây dựng chuyên mục bầu cử, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng thời lượng phát sóng, tăng chuyên mục…

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bình Dương, nhất là chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử của tỉnh; đồng thời lưu ý cần tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, công nhân lao động để người dân, công nhân lao động hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và ngày bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân tộc…

Sáng qua (31-3), Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TX.Bến Cát. Báo cáo với đoàn, UBBC TX.Bến Cát cho biết công tác chuẩn bị bầu cử đã được lãnh đạo các ngành, các cấp từ thị xã đến xã, phường tập trung quan tâm, sâu sát chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện các văn bản của các cấp. Các bước chuẩn bị đã được tiến hành chặt chẽ, chu đáo đúng tiến độ thời gian theo luật định. Công tác ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND được bầu của mỗi đơn vị bầu cử và thành lập các ban bầu cử, nhận hồ sơ ứng cử viên được thực hiện nghiêm túc đúng trình tự, thời gian quy định.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các xã, phường đã chủ trì Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thực hiện việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã và xã, phường. Đến nay, tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND TX.Bến Cát là 64 người bầu chọn lấy 35 đại biểu chính thức. Các xã, phường có tổng số ứng cử viên là 412 người bầu chọn 225 đại biểu. TX.Bến Cát đã thực hiện 7 cụm pano tuyên truyền bầu cử. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã xây dựng tiết mục tuyên truyền “Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”. Các xã, phường đã thực hiện tuyên truyền bầu cử trên đài truyền thanh.
Các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương đã đánh giá cao tính chủ động trong thực hiện các bước công tác bầu cử ở địa phương; đồng thời, ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của UBBC TX.Bến Cát, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử.

HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên