Bình Dương đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Cập nhật: 21-09-2021 | 13:38:18

(BDO) Sáng 21-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp đối tác của tập đoàn Adidas.

Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh Bình Dương, lãnh đạo phụ trách cung ứng khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Adidas và đại diện 23 doanh nghiệp may mặc, da giày trên địa bàn tỉnh. 


Ông Mai Hùng Dũng chủ trì tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Hùng Dũng cho biết, thực hiện nguyên tắc “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, tại hội nghị này, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành mong muốn lắng nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để tỉnh đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ, thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó có Bình Dương diễn biến phức tạp, nhiều thách thức với biến chủng mới Delta, kéo dài hơn so với các đợt dịch trước. Điều này gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ ngành cùng sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Bình Dương, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Số ca mắc mới liên tục giảm; 6/9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã công bố “vùng xanh” trở lại trạng thái bình thường mới.


Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An trả lời về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thuận An

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã trình bày phương án khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình và một số đề xuất, kiến nghị cụ thể. Các doanh nghiệp chia sẻ với khó khăn của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch, tiêm vắc xin cho công nhân. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn, mô hình “3 tại chỗ” không phù hợp với ngành cần nhiều lao động như ngành may mặc. Đại diện Tập đoàn ADIDAS mong muốn tỉnh từng bước mở cửa để doanh nghiệp tái khởi động sản xuất trên cơ sở áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xét nghiệm và xử lý một cách nhanh chóng khi phát hiện F0; hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất thông qua các gói hỗ trợ tài chính…

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch nhấn mạnh trong mọi giai đoạn, Bình Dương luôn xác định sự phát triển của doanh nghiệp chính là sự phát triển của tỉnh, lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành hỗ trợ kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Ông Mai Hùng Dũng đánh giá cao các phương án khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời cho biết, tỉnh đã ban hành kế hoạch từng bước phục hồi kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Theo đó áp dụng lộ trình tổ chức lại sản xuất, kinh doanh theo 3 giai đoạn tương ứng 30%, 50% và 70% công suất. 

Trên cơ sở đó,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, các địa phương  tiếp tục trao đổi với doanh nghiệp về phương án tái sản xuất, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp trong điều kiện của tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho DN được tái sản xuất đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch hiệu quả. 

Tiểu My

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên