Bình Dương ghi nhận 1 chuyên gia nước ngoài nhiễm Covid-19 và 1 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Cập nhật: 31-01-2021 | 19:43:29

(BDO) Bộ Y tế vừa thông báo, Bình Dương ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 gồm 1 ca trong cộng đồng và 1 ca trong khu cách ly là chuyên gia nước ngoài, được cách ly kịp thời sau khi nhập cảnh.

 Ông Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh trực tiếp xuống huyện Phú Giáo ngay trong đêm để cố vấn, tham mưu phòng, chống dịch

Cụ thể trường hợp trong khu cách ly là BN 1802, quốc tịch Trung Quốc, là chuyên gia nước ngoài của Công ty TNHH Quốc tế Waytex. Ngày 30-1, bệnh nhân nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay khi xuống sân bay, bệnh nhân đưa vào cách ly tập trung tại Khách sạn Đại Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với Covid-19. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trường hợp bệnh nhân lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng là BN1801, sinh năm 1966, ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo có tiếp xúc gần với BN 1644. Trước đó  BN1801 đi từ đi từ vùng dịch Hải Dương về. Từ ngày 7-1 đến ngày 18-1, BN1801 về quê tại Thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương dự đám cưới. Ngày 29-1, BN1801 đến khai báo thông tin tại khu sàng lọc Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo.

 Ngay trong đêm 29-1, ngành y tế tỉnh lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa 388 hộ với 1501 người dân thuộc ấp Cà Na, xã An Bình khoanh vùng, dập dịch, truy vết các trường hợp liên quan. Hiện BN được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo, sức khỏe bình thường. Ngành Y tế đã khẩn trương điều tra xác minh tất cả các trường hợp tiếp xúc với BN1801 trong thời gian qua. Cụ thể tiếp xúc vòng 1 (F1) của BN1801 được xác định là 92 người và được cách ly tại Trường Tiểu học Phước Vĩnh B. Tiếp xúc vòng 2 (F2) là 147 người, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.

Để chủ động phòng dịch, trước đó Bình Dương đã chỉ đạo UBND huyện Phú Giáo nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống dịch ngay trong đêm, bảo đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh hơn và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay Bình Dương ghi nhận 30 trường hợp nhiễm Covid-19; Trong đó 27 ca là công dân Việt Nam từ nước ngoài về, 2 ca là chuyên gia người nước ngoài và 1 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Kim Hà 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên