Bình Dương hưởng ứng tích cực “Giờ trái đất 2015”

Cập nhật: 31-03-2015 | 10:39:00

 Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu”, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 đã được tỉnh Bình Dương hưởng ứng nhiệt liệt. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Lê Minh Quốc Việt, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) về công tác chuẩn bị cũng như các hành động thiết thực của người dân, doanh nghiệp hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015. 

- Thưa ông, ông có đánh giá thế nào về chương trình Giờ Trái đất trên địa bàn tỉnh trong những năm qua cũng như kết quả đạt được cụ thể là gì?

- Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tiên tại thành phố Sydney năm 2007 với sự tham gia của hơn 2,2 triệu người, Chiến dịch đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Lê Minh Quốc Việt, PGĐ PCBD

Theo đó, chiến dịch Giờ Trái đất kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới cùng tắt ánh sáng điện ở những nơi không cần thiết trong 60 phút. Chiến dịch cũng đã góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm điện năng, giảm thiểu khí thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Việt Nam chính thức tham gia sự kiện này từ năm 2009, sau 6 năm thực hiện chiến dịch Giờ Trái đất, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước. Mục tiêu phấn đấu sản lượng điện tiết kiệm trong chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu” là thực hiện tiết kiệm trên 45.000kWh.

- Hướng đến chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu”, xin ông cho biết ý nghĩa của Giờ Trái đất năm 2015?

- Năm 2015, chiến dịch Giờ Trái đất sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy, thời gian từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu”. Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu” mang ý nghĩa như là một lời cam kết của một cá nhân, một tập thể thực hiện một hành động thiết thực và cụ thể để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, đồng thời thông điệp cũng như là tiếng chuông cảnh báo tất cả mọi người trên toàn thế giới về sự biến đổi khí hậu rõ rệt hiện nay, thông điệp cũng là lời kêu gọi bạn bè, các tổ chức và cá nhân khác cùng tham gia tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015.

Nhân viên PCPB đang treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng “Giờ trái đất năm 2015”

- Chiến dịch Giờ trái đất năm 2015, PCBD đã có sự chuẩn bị gì? Có những chương trình thực tế nào tại PCBD trên địa bàn tỉnh nhằm kêu gọi người dân hưởng ứng chiến dịch?

- Với mong muốn góp phần tích cực vào thành công chung của chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015, PCBD đã triển khai các hoạt động tuyên truyền về chiến dịch, hưởng ứng và vận động hưởng ứng đến toàn thể công nhân viên chức lao động của PCBD cùng gia đình tích cực tham gia và vận động người thân cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2015, PCBD đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác tiết kiệm điện năm 2015 với các hạng mục công việc, xác định rõ khối lượng công việc, kinh phí thực hiện và thời gian hoàn thành.

Cụ thể, PCBD tham mưu Ban chỉ đạo tiết kiệm điện tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác tiết kiệm điện và điều hành cung cấp điện năm 2015; ban hành chương trình tiết kiệm điện năm 2015; phối hợp Công đoàn PCBD ban hành chỉ thị liên tịch hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015; đồng thời phối hợp Tỉnh đoàn Bình Dương ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015.

Về công tác tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, PCBD chủ động đề xuất với UBND thành phố, huyện, thị để đăng ký tham gia và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 trên địa bàn; treo băng rôn, banner, dán Poster… cổ động với nội dung tuyên truyền cho sự kiện Giờ Trái đất năm 2015, cụ thể: Đã thực hiện treo dán 200 banner ngang, 1.500 phướn dọc, 2.000 poster, 300 cờ 60+. Vận động tham gia thực hiện tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất năm 2015. Đặc biệt có thông báo tại thời điểm 20 giờ 30 phút ngày 28-3. Tuyên truyền về sự kiện Giờ Trái đất năm 2015 và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả ở buổi sinh hoạt dưới cờ của các trường với giải thưởng về trả lời câu hỏi kiến thức tiết kiệm điện cho học sinh tham gia; tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động; tuyên truyền tại các khu vực trung tâm, các trục đường chính, chợ, siêu thị, quảng trường, nơi tập trung đông người qua lại…

Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ dân hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3; đồng thời có những hành động thiết thực chống lại vấn đề biến đổi khí hậu suốt 365 ngày trong năm. Mục tiêu vận động tiết kiệm 45.000kWh điện trong khoảng thời gian 60 phút tắt đèn của chiến dịch. Chiến dịch truyền thông hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 với các nội dung như: Đạp xe tuyên truyền khu vực nội ô TP.Thủ Dầu Một và các thị xã; phát tờ rơi tuyên truyền về ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất; kêu gọi tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; tổ chức các đội Tình nguyện xanh ra quân vận động doanh nghiệp và người dân hưởng ứng tắt các thiết bị điện không cần thiết trong suốt thời gian diễn ra chương trình; chương trình 25 giây tắt máy xe; chương trình diễu hành xe hoa, đi bộ đồng hành hưởng ứng chiến dịch; thi và trình diễn thời trang tái chế; lễ phát động hưởng ứng chiến dịch, nhảy flashmod, dân vũ, biểu diễn tranh cát, văn nghệ tuyên truyền về môi trường, giao lưu với đại sứ môi trường…

- Ông có nhắn gửi gì đến khách hàng, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015?

- Hưởng ứng Giờ trái đất năm 2015, PCBD rất mong muốn tất cả các tổ chức, cá nhân, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh cùng tham gia và vận động mọi người xung quanh cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 bằng hành động tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị sử dụng điện khi không cần thiết không chỉ trong thời gian 60 phút diễn ra sự kiện Giờ Trái đất mà còn tiếp tục duy trì sử dụng điện tiết kiệm trong học tập, sinh hoạt, lao động và sản xuất thường ngày để góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

- Xin cám ơn ông!

MINH DUY (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên