Bình Dương ký kết quy chế bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai

Cập nhật: 06-01-2017 | 18:02:15

(BDO) Ngày 6-1, tại thị xã Đồng Xoài-tỉnh Bình Phước, Bộ TNMT và  Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (Ủy ban BVMT sông Đồng Nai) phối hợp tổ chức phiên họp lần thứ 10. Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương tham dự phiên họp lần này.

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai cho biết, lưu vực hệ thống sông Đồng Nai gồm 11 tỉnh, thành phố: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng. Đây là một trong những khu vực phát triển kinh tế - xã hội quan trọng nhất của cả nước hiện nay. Nguồn nước hệ thống sông Đồng Nai có tầm quan trọng đặc biệt đối với các tỉnh, thành phố trên lưu vực trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, quan trọng hơn cả là chức năng cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân đang sinh sống ở các khu vực đô thị và khu công nghiệp tập trung ở vùng hạ lưu.

Theo Ủy ban BVMT sông Đồng Nai, qua 9 năm (ngày 3/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020) triển khai thực hiện Đề án với sự điều phối của Ủy ban, công tác bảo vệ môi trường trên lưu vực đã được triển khai thực hiện đạt hiệu quả tích cực. Chất lượng nước trên sông Đồng Nai tốt hơn so với sông Sài Gòn. Phần lớn các điểm quan trắc trên 5 đợt trong năm 2016 trên sông Đồng Nai, nước sông có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu và các mục đích khác. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng xâm nhập ngập mặn tại các cửa sông lưu vực hệ thống sông Đông Nai có xu hướng gia tăng và mở rộng pham vi vào sâu trong nội địa. Giá trị Clorua khu vực cửa sông khá cao, đặc biệt có điểm vượt quá hàng chục lần.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cùng các đại biểu đã 8 tỉnh, thành phố gồm: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Lâm Đồng ký kết Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Tài nguyên khoáng sản và Bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Đồng Nai.

 

PHÙNG HIẾU

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên