Bình Dương: Sẽ thành lập Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt - Hàn

Cập nhật: 04-02-2012 | 00:00:00

Thường trực Tỉnh đoàn, đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh vừa có buổi làm việc với đại diện đoàn đại biểu Hàn Quốc về việc thành lập Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt - Hàn. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh, thành phố Daejeon và tỉnh Bình Dương trên cơ sở biên bản thỏa thuận về việc phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đầu tư giữa 2 địa phương được ký ngày 17-5-2005.

Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt - Hàn  dự kiến sẽ hoàn thành và khai trương vào tháng 12-2012. Đây sẽ là nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật, hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nhân. Ngoài ra, trung tâm sẽ mở các lớp học ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, đào tạo dạy nghề, các khóa làm đẹp, may mặc và tổ chức ngày hội  hữu nghị Hàn quốc - Việt Nam...

Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt - Hàn sẽ do Tỉnh đoàn Bình Dương và đại diện Trung tâm Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc hợp tác thành lập. Cơ sở hạ tầng sẽ do UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ, cơ sở vật chất và chi phí điều hành do Trung tâm Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc hỗ trợ. Dự kiến năm 2013, trung tâm sẽ chính thức đi vào hoạt động.

DIỄM TRINH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên