Bình Dương: Thưởng tết cao nhất gần 80 triệu đồng ở doanh nghiệp FDI

Cập nhật: 29-12-2015 | 16:53:40

(BDOTính đến ngày 29-12, Bình Dương đã có 182 doanh nghiệp (DN) báo cáo tình hình thực hiện chế độ tiền lương, thưởng tết. Theo đó, tất cả các DN đóng trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Thưởng tết, đối với công ty nhà nước 100% vốn sở hữu, tiền lương năm 2015 bình quân 5.580.000 đồng, thưởng tết thấp nhất 4.400.000 đồng, cao nhất 50.000.000 đồng; DN dân doanh, tiền lương bình quân 4.585.000 đồng, thưởng tết thấp nhất 3.100.000 đồng, cao nhất 32.000.000 đồng; DN FDI, tiền lương bình quân 5.390.000 đồng, thưởng tết thấp nhất 3.100.000 đồng, cao nhất 77.850.000 đồng.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2015 cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các DN vẫn thực hiện tốt chính sách thưởng cuối năm cho người lao động (NLĐ). Ngày trích thưởng dự kiến của các DN là ngày 4-2. Ngoài ra, có DN còn thực hiện việc tổ chức văn nghệ, tất niên, rút thăm trúng thưởng, quà tết cho NLĐ, mức thấp nhất 150.000 đồng/người; thăm và tặng quà; mua vé cho NLĐ về quê, tổ chức đưa họ đến bến xe, ga tàu…

Theo quy định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016 từ ngày 6-2-2016 đến hết ngày 14-2-2016. Do số lượng NLĐ làm việc tại Bình Dương chiếm khoảng 85% là lao động ngoài tỉnh, nên có một số DN giải quyết phép năm kết hợp nghỉ tết để NLĐ có điều kiện về quê, nhất là lao động của các tỉnh phía Bắc. Dự kiến đến ngày 16-2-2016, NLĐ trở lại DN làm việc.

THIÊN LÝ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên