Bình Dương tôi yêu

Cập nhật: 09-01-2021 | 08:46:14

Nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là đất và người Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức cuộc thi video clip tôn vinh nét đẹp truyền thống, văn hóa, cảnh đẹp của quê hương Bình Dương và vẻ đẹp phát triển từng ngày của tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Đoàn - Đội chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021).


Liên đội trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (TP.Dĩ An) hát Quốc ca tại Khu di tích cách mạng và Du lịch sinh thái Hố Lang

“Tôi yêu Bình Dương” là chủ đề cuộc thi thiết kế video clip do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức. Các tác phẩm tham gia dự thi thể hiện nội dung giới thiệu về cảnh đẹp, hoạt động văn hóa, các làng nghề truyền thống thể hiện nét đặc trưng trong văn hóa, lịch sử truyền thống của một địa phương cụ thể ở Bình Dương. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm khai thác đề tài về các “địa chỉ đỏ”, di tích lịch sử; giới thiệu về các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; về mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang; các công trình, phần việc an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trong thư Bác Hồ gửi mừng đồng bào và chiến sĩ cả nước đầu xuân 1966 có 2 câu thơ: “Mừng miền Nam rực rỡ chiến công. Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Plây-me, Đà Nẵng”. Tự hào truyền thống đó, Huyện đoàn Bàu Bàng đã tham gia cuộc thi với tác phẩm có nội dung về Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng. Tác phẩm được trình chiếu trong clip với hình ảnh uy nghi, sừng sững và có các hạng mục như tượng đài, vườn cây lưu niệm, vườn hoa xung quanh tượng đài... Theo dòng lịch sử, trận tập kích tiêu diệt cụm quân Mỹ tại Bàu Bàng của Sư đoàn 9 chủ lực Miền vào ngày 12-11- 1965 là trận đánh then chốt, mở màn cho Chiến dịch mùa khô năm 1965 - 1966 của quân và dân ta. Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng là một di tích lịch sử cách mạng, văn hóa vô cùng ý nghĩa đối với các thế hệ tuổi trẻ của huyện hôm nay.

Tham gia cuộc thi, Thành đoàn Dĩ An đã chọn chủ đề về làng nhang để giới thiệu về làng nghề quê hương với bề dày hơn 100 năm tuổi. Dĩ An là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu văn hóa và có làng nghề thủ công truyền thống. Nghề chẻ tăm nhang và se nhang là một trong những nghề nổi tiếng một thời nay vẫn đóng góp giá trị kinh tế cho những hộ gia đình. Các sản phẩm nhang Dĩ An từ xưa đã nổi tiếng. Cùng Thành đoàn tham gia quay clip, các em học sinh của trường THCS Võ Trường Toản cảm thấy hào hứng khi trải nghiệm thực tế công việc làm nhang truyền thống của địa phương; giúp các em hiểu thêm về giá trị truyền thống của quê hương Dĩ An.

Song song đó, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức cuộc thi video clip hát Quốc ca tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”. Tham gia cuộc thi là những tập thể đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang theo học tại các trường tiểu học, THCS hoặc đang tham gia sinh hoạt tại các nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên toàn tỉnh. Các tập thể tham gia cuộc thi xây dựng video clip hát Quốc ca tại các “địa chỉ đỏ”; trong đó nội dung có giới thiệu về các “địa chỉ đỏ” gắn với các sự kiện, mốc lịch sử quan trọng của đất nước, của Đảng, của Đoàn, Đội hoặc của địa phương và phần hát Quốc ca trang nghiêm của các em học sinh.

Việc tổ chức hát Quốc ca tại các “địa chỉ đỏ” còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào, cảm xúc thiêng liêng về lòng yêu nước. Trong video dự thi, Liên đội trường Tiểu học Tân Bình (TP.Dĩ An) đã giới thiệu lịch sử các di tích trên địa bàn thành phố như: Khu di tích cách mạng và Du lịch sinh thái Hố Lang, Nhà máy Toa xe lửa Dĩ An, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, chùa Châu Thới, đình thần Dĩ An, Suối Sọ…

Tham gia cuộc thi này, Liên đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP. Thủ Dầu Một) đã sơ lược hình ảnh các di tích nổi tiếng trên địa bàn. Liên đội cũng đã tổ chức cho các em học sinh tham quan tìm hiểu lịch sử cách mạng, hát Quốc ca và chào cờ tại Khu di tích Nhà tù Phú Lợi, chùa Hội Khánh, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh…

Các tác phẩm dự thi đều thể hiện rõ ý nghĩa về hoạt động hát Quốc ca tại các “địa chỉ đỏ”. Liên đội nhiều trường học đã xây dựng các video rất hay, sáng tạo, công phu, không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết tập thể của các trường học mà còn mang tính tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng rất sâu sắc. Các học sinh đã thể hiện bài Quốc ca đầy tự hào, xúc động từ con tim. Hoạt động này giúp cho các em thêm yêu Tổ quốc, hiểu biết về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đi trước; đồng thời động viên, nâng cao ý thức rèn luyện, vươn lên trong học tập để mai này góp phần xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn.

“Tôi yêu Bình Dương” là chủ đề cuộc thi thiết kế video clip do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức. Các tác phẩm tham gia dự thi thể hiện nội dung giới thiệu về cảnh đẹp, hoạt động văn hóa, các làng nghề truyền thống thể hiện nét đặc trưng trong văn hóa, lịch sử truyền thống của một địa phương cụ thể ở Bình Dương. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm khai thác đề tài về các “địa chỉ đỏ”, di tích lịch sử; giới thiệu về các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; về mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang; các công trình, phần việc an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

 KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên