Bộ đội Biên phòng vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Cập nhật: 03-03-2014 | 00:00:00
Sáng qua (2-3), tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống BĐBP, 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của lực lượng Bộ đội Biên phòng

Diễn văn tại buổi lễ do Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP trình bày đã nêu bật: Trải qua 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nuôi dưỡng, giúp đỡ tận tình của nhân dân, BĐBP không ngừng phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của quân đội và lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, gắn bó với đồng bào các dân tộc, xây dựng “biên giới lòng dân”. Lực lượng BĐBP đã 2 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, 148 tập thể và 64 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng; hàng chục ngàn đơn vị, cá nhân được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và những phần thưởng cao quý. Đặc biệt, truyền thống vẻ vang 55 năm qua của lực lượng BĐBP vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) trong dịp kỷ niệm này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của lực lượng Bộ đội Biên phòngPhát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt biểu dương thành tích và những chiến công to lớn mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã đạt được trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Trong suốt 55 năm qua, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và được nhân dân đùm bọc, lực lượng BĐBP luôn phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong chiến đấu, rèn luyện, khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, biển, đảo, đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ yên bờ cõi của Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, để cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm tròn nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP cần phát huy truyền thống anh hùng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tiếp tục học tập, rèn luyện, xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hợp tác phát triển kinh tế giữa nước ta với các nước láng giềng, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị; chủ động, tích cực đổi mới trong công tác, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng; xây dựng lực lượng BĐBP mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng nhân dân để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc rằng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, BĐBP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc thân yêu, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng BĐBP.  T.S (tổng hợp) 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên