Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

Cập nhật: 19-10-2016 | 09:56:52

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 83 cán bộ cấp tỉnh và một số cán bộ cơ quan thành viên bộ, ngành đứng chân trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng 3.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 15 chuyên đề về đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về QP-AN; gắn QP-AN với phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay; quan điểm về dân tộc, tôn giáo; chiến lược QP-AN một số nước trên thế giới; phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng chống vũ khí công nghệ cao; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; chức năng, nhiệm vụ, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác quân sự - quốc phòng địa phương; một số vấn đề quản lý nhà nước về QP-AN; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên ở cơ sở; các nội dung, biện pháp xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, chuyển địa phương, cơ quan, tổ chức từ thời bình sang thời chiến và luyện tập thực hành bắn súng K54…

T.L

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên