Bóng bàn Bình Dương: 20 năm làm nên lịch sử…

Cập nhật: 09-08-2018 | 09:57:50

Suốt 20 năm qua, thể thao đất Thủ cứ hoài khát khao một lần được xướng tên trên bục cao nhất ở Giải vô địch bóng bàn Thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Cuối cùng, điều ấy đã được toại nguyện đầy cảm xúc cho đoàn VĐV tỉnh Bình Dương tại giải lần thứ 52 năm 2018, đang diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao đa năng Tuyên Sơn (TP.Đà Nẵng)…


Ban huấn luyện và đội tuyển bóng bàn U7 - U9 nữ của Bình Dương vừa giành HCV Giải bóng bàn Thiếu niên nhi đồng toàn quốc 2018

Giải bóng bàn Thiếu niên nhi đồng toàn quốc là bệ phóng của nhiều thế hệ tài năng bóng bàn Việt Nam. Có thể kể đến những tay vợt nổi tiếng như Vũ Mạnh Cường, Đoàn Kiến Quốc, Đoàn Trọng Nghĩa… đều từng tỏa sáng, giành HCV ở Giải bóng bàn Thiếu niên nhi đồng toàn quốc đã bước sang tuổi thứ 52. Vì thế, giành được HCV ở giải đấu này, vốn quy tụ gần 40 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc dự tranh là điều cực kỳ khó khăn. Vinh quang này vốn thường hay thuộc về những địa phương, ngành có phong trào bóng bàn mạnh như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Quân đội… Ông Phạm Nguyễn Côn, HLV phó Đội tuyển bóng bàn thiếu niên nhi đồng Bình Dương, cho biết: “Theo tôi được biết, trong lịch sử bóng bàn tỉnh nhà, chỉ có mình tay vợt Nguyễn Trọng Nghĩa (đang đầu quân cho Biwase Bình Dương) là từng giành được HCV cho bóng bàn Bình Dương ở các giải thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Đó là chiếc HCV mà Trọng Nghĩa giành được ở nội dung đơn nam thiếu niên tại giải đấu năm 1998. Suốt 19 năm sau đó, bóng bàn Bình Dương chỉ giành được cao nhất là HCB, HCĐ…”.

Trước ngày lên đường dự giải, thầy trò HLV trưởng Vũ Ngọc Tùng xác định sẽ thi đấu với khát vọng cao nhất, quyết tâm đổi màu huy chương, cố gắng giành HCV ở nội dung 7- 9 tuổi đồng đội nữ. Các VĐV tham gia thi đấu cho Bình Dương ở nội dung này gồm Vũ Trí Minh (tay vợt số 1, chủ lực của đội), Nguyễn Như Quỳnh (số 2), Huỳnh Tiểu Giao (số 3), Huỳnh Tiểu Tú (số 4) và Nguyễn Ngọc Thiên Ân (số 5). Nội dung này gồm có 12 tỉnh, thành, ngành tham gia thi đấu, trong đó có những đội rất mạnh như Lào Cai (ĐKVĐ), Hải Dương, Hưng Yên, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Tại vòng loại, đội U7 - U9 của Bình Dương xuất sắc thắng Quảng Nam và TP.Hồ Chí Minh với cùng tỉ số 3-0 để xếp nhất 1 trong 4 bảng, giành quyền vào tứ kết. Tại vòng tứ kết, gặp ngay ĐKVĐ là đội Lào Cai, nhưng các VĐV của Bình Dương không hề nao núng, mà thi đấu tưng bừng để giành chiến thắng vang dội với tỉ số 3-0. Lọt vào bán kết, đối thủ của Bình Dương là Hải Dương, một trong những chiếc nôi của bóng bàn Việt Nam, nhưng các nữ VĐV Bình Dương đã thi đấu vượt trội để kết thúc trận đấu với kết quả 3-0 đầy thuyết phục. Góp mặt ở trận chung kết, chiếc HCV mơ ước tưởng chừng đã trôi xa tầm tay khi các VĐV nhí của đất Thủ để cho đội Hưng Yên dẫn trước với tỉ số 2-1 (chủ lực Trí Minh thắng 3-1), nhưng Như Quỳnh và Tiểu Giao để thua trận đơn thứ 2 và thứ 3 với tỉ số lần lượt là 2-3 và 1-3. Muốn giành HCV, Bình Dương phải thắng trận đơn thứ 4 và người lãnh nhiệm vụ quan trọng đó chính là Vũ Trí Minh. Không phụ lòng mong đợi, Vũ Trí Minh thắng 3-0, giúp Bình Dương cân bằng tổng tỉ số 2-2 sau 4 trận đấu. Nhưng để giành HCV thì tay vợt số 2 của Bình Dương là Như Quỳnh không được phép mắc sai lầm trong trận đấu thứ 5, cũng là trận cuối cùng. Nhận được sự cổ vũ của BHL, đồng đội và những du khách có mặt ở nhà thi đấu Tuyên Sơn, Như Quỳnh đã thi đấu cực hay giành chiến thắng cả 3 séc đấu, thắng 3-0, qua đó giúp Bình Dương giành HCV mang tính lịch sử.

Ngoài niềm vui này, Bình Dương còn giành thêm HCB nội dung đồng đội nam, lứa tuổi 10 - 11. Theo thông tin từ BHL vào sáng 8-8, Vũ Trí Minh của Bình Dương đã giành quyền vào đến bán kết nội dung đơn nữ lứa tuổi 7 - 9, cầm chắc có huy chương. VĐV Như Quỳnh cũng đang thi đấu tứ kết, phấn đấu có mặt ở bán kết và chung kết cùng đồng đội Trí Minh. Trao đổi với chúng tôi, HLV Vũ Ngọc Tùng chia sẻ, Bình Dương là địa phương có nhiều tiềm năng về bóng bàn. Thời gian qua, môn này cũng nhận được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo các cấp, tuy nhiên môn thi đấu chính thức của Olympic, Asiad, SEA Games vẫn chưa được đưa vào danh sách các môn đầu tư trọng điểm của thể thao Bình Dương. Mong là từ thành công của các VĐV trẻ Bình Dương tại giải lần này, Bình Dương sẽ đầu tư mạnh hơn vào bóng bàn, xây dựng các tuyến thật bài bản, mang tính kế thừa cao, trước nhất là cần quan tâm xây dựng phân hiệu cơ sở dạy học văn hóa trong trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh để phụ huynh yên tâm cho con em mình theo đuổi sự nghiệp cầm vợt.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên