Cả nước có 79.300 doanh nghiệp thành lập mới

Cập nhật: 31-07-2019 | 08:46:03

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2019, trong đó có tình hình thành lập doanh nghiệp cả nước. Theo đó, trong 7 tháng qua cả nước có 79.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 23,9% (đạt 12,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký là 999,4 ngàn tỷ đồng.

Nếu tính cả 1.476,9 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2019 là 2.476,3 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 24.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên 103.600 doanh nghiệp.

Theo khu vực kinh tế, trong 7 tháng năm nay có 1.100 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, 21.600 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, có 56.600 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 7 tháng năm nay là 23.100 doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước còn có 24.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

H.ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên