Các cơ quan báo chí làm tốt vai trò tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận

Cập nhật: 03-07-2019 | 16:37:54

(BDO) Chiều 3-7, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II và thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, các sở, ban, ngành và đại diện các cơ quan thống tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.


Ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí quý II-2019

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong quý II năm 2019, các cơ quan báo chí của tỉnh đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Các cơ quan báo chí ngoài tỉnh tiếp tục có nhiều bài viết, phóng sự hấp dẫn, kịp thời về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính và tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và các sự kiện chính trị, thời sự lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã thông tin truyền đậm nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý II năm 2019, phản ánh nỗ lực của các cấp, ngành, đơn vị trong nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, nhất là kết quả vượt bậc về chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAPI) của tỉnh trong năm 2018. Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng đã thông tin đậm nét về tình hình triển khai công tác quản lý đầu tư công, công tác giải quyết đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thi công các công trình trọng điểm…

Tại hội nghị, văn phòng UBND cũng đã có báo cáo về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 với những thành tựu nổi bật như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,09... Đại diện các cơ quan báo chí cũng đã có những trao đổi với các sở, ngành liên quan một số vấn đề quan tâm, bức xúc của người dân trong lĩnh vực xây dựng, nhất là tình trạng các dự án nhà ở, khu chung cư, căn hộ chưa đủ điều kiện nhưng đã rao bán trên thị trường; tiến độ thi công đường ĐT 743, cầu vượt Sóng Thần đến Miếu Ông Cù còn chậm, gây bức xúc trong nhân dân; tình trạng ô nhiễm tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp… Đại diện các sở, ngành đã trả lời một số ý kiến, câu hỏi của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh liên quan vấn đề người dân quan tâm, bức xúc gửi đến các cơ quan báo chí.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền của cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát với các nội dung, định hướng công tác tuyên truyền trong quý III-2019 như: tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XIV và hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) chuyên đề năm 2019…

MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên