Các cơ quan chuyên môn đã thu thập thông tin dân cư đạt 21,2%

Cập nhật: 04-10-2018 | 08:54:59

Theo kế hoạch, công tác thu thập thông tin dân cư toàn tỉnh thực hiện từ ngày 25-7 đến 28-12-2018. Tính đến tháng 12-2017, trên địa bàn tỉnh có 271.507 hộ, 1.109.051 nhân khẩu thường trú cần thu thập thông tin để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tính đến tháng 9-2018, các cơ quan chuyên môn đã thu thập thông tin của 235.193 nhân khẩu, đạt 21,2%. Việc thu thập thông tin là bước quan trọng để tỉnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính Nhà nước theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả. Sau khi có Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin, việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp sẽ giảm nhiều loại giấy tờ, bảo đảm phù hợp với tiến trình hội nhập.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên