Các đoàn đại biểu tiếp tục vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cập nhật: 06-10-2018 | 19:13:54

 

Đoàn đại biểu các đoàn Ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội, do ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 6/10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Từ sáng sớm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội , các địa phương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã tề tựu đông đủ tại khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Đỗ Mười - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sỹ Cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân.

Tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được phủ Quốc kỳ đỏ thắm.

Trước linh cữu của đồng chí Đỗ Mười là bàn thờ Tổ quốc, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và di ảnh của đồng chí.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được cử hành trọng thể, trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sỹ."

Với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn, vào viếng đồng chí Đỗ Mười và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Đỗ Mười, còn có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đoàn đại biểu Ðảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn, đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương khu vực phía Nam, các tỉnh, thành phố cùng đông đảo người dân đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong ngày, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), nhiều đoàn đại biểu các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố, đồng bào, chiến sỹ cả nước đã vào viếng, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Chia sẻ niềm đau buồn và tổn thất cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ của nhiều nước anh em, bè bạn đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.


Đoàn đại biểu các đoàn Ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội viếng và chia buồn với tang quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Xúc động ghi Sổ tang, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith viết: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, vô cùng đau buồn thương tiếc trước sự ra đi mãi mãi của đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo tài tình và kính mến. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mất đi một người bạn gần gũi nhất.

Hơn 80 năm qua, đồng chí Đỗ Mười đã có đóng góp to lớn sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; là người đóng góp quan trọng trong việc tăng cường và vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào thời gian qua.

Trong thời khắc đau buồn này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam cùng gia quyến đồng chí Đỗ Mười."

Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do bà Men Sam An, Ủy viên Ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Thượng viện, Quốc hội và Thanh tra, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi vĩnh viễn của đồng chí Đỗ Mười, Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An viết Sổ tang: "Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Ngài Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngài Đỗ Mười từ trần, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo cấp cao. Thay mặt Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, tôi xin gửi tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam anh em và gia quyến Ngài Đỗ Mười lời chia buồn sâu sắc nhất."

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Olga lidia Tapia Iglesia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Đỗ Mười. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong ngày 6/10, nhiều vị Đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến viếng, thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink ghi Sổ tang nhấn mạnh trong suốt nhiệm kỳ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Việt Nam và Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề trong lịch sử giữa hai nước một cách cởi mở, thúc đẩy tiến trình hòa giải và thiết lập quan hệ song phương chính thức vào năm 1995. Nhờ di sản của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chính phủ và người dân hai nước đã phát triển quan hệ đối tác và quan hệ hữu nghị sâu rộng.

Viết trong Sổ tang, Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, Youssouf Ould Abdel-Jelil chia sẻ: Dấu ấn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được lưu giữ trong sự phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm của Việt Nam, trong đó trẻ em Việt Nam được chăm sóc và cung cấp những cơ hội để phát triển đầy đủ nhất.

Ông Jonathan Dunn, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam ghi Sổ tang: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người đã có những đóng góp to lớn cho những nỗ lực cải cách kinh tế thời kỳ đầu của Việt Nam, qua đó giúp cải thiện vượt bậc cuộc sống người dân Việt Nam.

Chia sẻ tại Lễ viếng, bà Indira Lopez Arguelles, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười là một trong những người bạn lớn của Cuba, là một trong những biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Sự ra đi của đồng chí Đỗ Mười không chỉ mất mát của Đảng, Nhân dân Việt Nam và gia đình đồng chí Đỗ Mười mà còn là một mất mát, đau buồn của cả nhân dân Cuba.

Ghi vào Sổ tang, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Aleksey V. Popov chia sẻ, đồng chí Đỗ Mười sẽ còn mãi trong trái tim của mỗi người chúng ta như là một nhà lãnh đạo Nhà nước xuất sắc, người đã có những đóng góp cá nhân to lớn cho việc củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Nga và Việt Nam.

Ông Sofian A.Karim, Tổng Lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi Sổ tang: “Với một niềm tiếc thương lớn, tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam và tới gia đình thân yêu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ luôn luôn được nhớ tới với sự phục vụ đặc biệt của ông cho đất nước và nhân dân. Những cống hiến của ông có ý nghĩa to lớn cho việc củng cố quan hệ giữa hai nước Malaysia và Việt Nam”.

Thay mặt toàn thể cộng đồng người Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Junichi Kawaue, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng thương tiếc nhất đến Chính phủ, nhân dân Việt Nam cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông Junichi Kawaue nhắc lại: “Ngài Đỗ Mười với tư cách là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên đến thăm chính thức Nhật Bản vào tháng 4/1995. Nhật Bản luôn ghi nhớ sự đóng góp của Ngài trong việc đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước chúng ta”.

Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng năm 1936; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6/1939.

Đồng chí nguyên là: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa III, IV, V, VI, VII, VIII; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa IV; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khóa VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 6/1988 đến tháng 6/1991); Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997); Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến năm 2000). Đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX.

Trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí suốt đời tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 9/1988 đến tháng 6/1991), đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh xây dựng đường lối đổi mới, đưa ra những quyết sách mang tính bước ngặt: chống lạm phát; xóa bỏ bao cấp về kinh doanh lương thực, xuất khẩu, chính sách thuế, thay đổi giá và tỷ lệ giá hối đoái, tính lại tiền lương, quy định lãi suất ngân hàng...


Đoàn sở, ban, ngành và tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện chủ trương của Đảng, đồng chí Đỗ Mười lãnh đạo Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiệm vụ chống lạm phát, tăng cường sản xuất và khai thác mọi nguồn hàng phục vụ tiêu dùng, cải thiện đời sống nhân dân; từng bước đổi mới cơ chế kế hoạch hóa, tạo quyền chủ động cho các cơ sở sản xuất, khai thác mọi tiềm năng, đi dần vào hạch toán kinh doanh, gắn sản xuất với thị trường; điều hòa cung cầu ở tầm vĩ mô.

Gần hai khóa làm Tổng Bí thư (6/1991-12/1997), đồng chí Đỗ Mười cùng tập thể Bộ Chính trị giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng trong lãnh đạo, điều hành đất nước; tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; thực hiện nhiệm vụ phá thế bao vây cấm vận, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Mỹ; chủ động gia nhập ASEAN, mở rộng quan hệ với các nước trong cộng đồng quốc tế. Quan điểm chỉ đạo của đồng chí Đỗ Mười: "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới" đã được triển khai bằng những hoạt động tích cực, sôi động trên lĩnh vực ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân, đưa lại hiệu quả to lớn cho đất nước...

Trong suốt cuộc đời hoạt động và cống hiến cho Đảng, cho dân, đồng chí Đỗ Mười luôn thể hiện là người của hành động, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, những nơi khó khăn ác liệt nhất, mạnh dạn, táo bạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, luôn đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết.

Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, năng lực làm việc, tư duy nhạy bén, sáng tạo và kiên định lý tưởng cộng sản, với niềm tin mãnh liệt vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và tương lai tươi sáng của đất nước. Với những hoạt động và cống hiến đối với Đảng, cách mạng và dân tộc, đồng chí Đỗ Mười đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cùng nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp tục diễn ra đến 7 giờ 30 phút ngày 7/10/2018.

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ, ngày 7/10/2018, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên