Các dự án cấp phép đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp ở Tx.Tân Uyên: Hoạt động đúng quy định

Cập nhật: 13-06-2017 | 09:32:43

Trong những năm qua, các dự án được cấp phép đầu tư ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TX.Tân Uyên đã hoạt động đúng theo giấy phép được cấp, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra cơ sở nhà xưởng cho thuê của bà Võ Thị Ngọc Mai, ở phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

 Thực hiện đúng quy định

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên cho biết, trong quá trình xem xét và quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn, UBND thị xã còn dựa trên một số điều kiện như về quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung đô thị Nam Tân Uyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, UBND thị xã còn xem xét về ngành nghề đầu tư của các dự án đầu tư phải bảo đảm theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21- 11-2011 của UBND tỉnh về việc quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Trong giai đoạn 2012-2016, TX.Tân Uyên đã trình Sở Kế hoạch - Đầu tư chấp thuận 421 doanh nghiệp, bố trí địa điểm đầu tư đối với 423 cơ sở sản xuất công nghiệp; trong đó doanh nghiệp nước ngoài là 33 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 40,55 triệu USD, doanh nghiệp trong nước là 388 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.898,1 tỷ đồng.

Ông Tươi cho biết thêm, các dự án được cấp phép đầu tư đi vào hoạt động đúng theo giấy phép được cấp, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TX.Tân Uyên. Hạ tầng kỹ thuật ngoài khu, cụm công nghiệp đã từng bước được đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành nghề thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp được chọn lọc, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường; ngành nghề đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, sử dụng ít lao động…

Chặt chẽ việc cấp phép đầu tư

Theo chủ trương của TX.Tân Uyên, việc xem xét và cấp phép đầu tư phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của thị xã... Tuy nhiên, hiện nay các quy hoạch lại chưa có sự thống nhất gây khó khăn cho việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trước đây sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu đã gây tác động xấu đến môi trường. Cùng với đó, kinh phí đầu tư nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật (nhất là đường giao thông) còn hạn chế, dẫn đến hệ thống giao thông vẫn chưa bảo đảm, gây khó khăn cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp... Mặt khác, một số chủ đầu tư xây dựng nhà xưởng cho các chủ đầu tư khác thuê để tổ chức sản xuất khi chưa bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật; chủ đầu tư thuê lại nhà xưởng sản xuất không bảo đảm các điều kiện sản xuất, vì vậy khi thua lỗ đã bỏ trốn, hậu quả để lại Nhà nước phải giải quyết...

Theo lãnh đạo UBND TX.Tân Uyên, sở dĩ trong công tác cấp phép đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn còn một số vướng mắc là do công tác lập và phê duyệt quy hoạch chưa kịp thời. Vì vậy, khi quy hoạch được phê duyệt thì đã lạc hậu so với tốc độ phát triển của thị xã. Tuy thời gian gần đây thị xã đã tập trung cho công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhưng nhìn chung vẫn còn thiếu, yếu và chưa đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển khá nhanh của TX.Tân Uyên. Bên cạnh đó, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đầu tư trong khu, cụm công nghiệp là doanh nghiệp lớn, có nguồn tài chính mạnh; còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ chọn hình thức đầu tư bên ngoài khu, cụm công nghiệp, cho nên số lượng doanh nghiệp đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp hiện nay khá nhiều.

Để công tác xem xét, cấp phép đầu tư trên địa bàn thị xã được thực hiện thuận lợi, bảo đảm các dự án được bố trí phù hợp quy hoạch, UBND TX.Tân Uyên đã kiến nghị UBND tỉnh có hướng dẫn hoặc quy định cụ thể đối với việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án ngoài khu, cụm công nghiệp. Đối với các doanh nghiệp hoạt động có ngành nghề cho thuê nhà xưởng, đề nghị UBND tỉnh có lộ trình chấm dứt hoạt động, đồng thời không chấp thuận bố trí ngành nghề cho thuê nhà xưởng và thông báo cho các doanh nghiệp biết để tổ chức thực hiện.

 PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên