Các thuyền viên tàu Sunrise 689 đã được sơ cứu

Cập nhật: 09-10-2014 | 18:43:05

Khoảng 14g chiều nay 9-10, tài cảnh sát biển CSB 2004 đã tiếp cận được tàu Sunrise 689. Một kíp bác sĩ, y tá của Vùng cảnh sát biển 4 đã lên tàu sơ cứu các thuyền viên bị thương.

14g chiều nay, tàu cảnh sát biển CSB 2004 đã tiếp cận tàu, sơ cứu cho 2 thuyền viên bị thương và chăm sóc y tế cho các thuyền viên khác

Lúc 17g ngày 9-10, đại tá Doãn Bảo Quyết - chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 - cho biết hai tàu cảnh sát biển 2004 và 2001 đang trên đường lai dắt tàu Sunrise 689 từ vùng biển Cà Mau về Vũng Tàu theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và nguyện vọng của thủy thủ đoàn.

Truớc đó vào lúc 7g sáng cùng ngày, nhận lệnh từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 đã điều động hai tàu CSB 2001 và CSB 2004 trực chỉ khu vực tàu Sunrise 2689 tại toạ độ 7 độ 51 phút Bắc, 103 độ 41 phút Đông đang đi theo hướng 60 độ trên vùng biển Cà Mau giáp với Malaysia.

Lúc 13g40, tàu CSB 2004 phát hiện tàu Sunrise ở cách 5 hải lý trên vùng biển bãi cạn Cà Mau, đến 14g thì tiếp cận được tàu.

Một kíp bác sĩ, y tá của Vùng cảnh sát biển 4 đã lên tàu tiến hành sơ cứu hai thuyền viên bị thương và chăm sóc y tế cho các thuyền viên còn lại.

Theo lời khai ban đầu của các thuyền viên, nhóm cướp biển gồm 10 người quốc tịch Indonesia.

Lúc tấn công lên tàu, nhóm cướp biển dùng súng ngắn và dao găm uy hiếp các thuyền viên và phá hủy toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị hàng hải trên tàu và cướp đi khoảng 1.500 tấn dầu.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên