Cần đưa chương trình hành động vào thực tiễn

Cập nhật: 18-05-2016 | 07:53:16

Hôm qua (17-5), các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và ƯCV ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp tục chương trình tiếp xúc với cử tri tại các địa phương: TX.Tân Uyên, TX.Dĩ An và huyện Phú Giáo. Cử tri yêu cầu, các ƯCV nếu trúng cử, một khi đã hứa thì phải làm tròn trách nhiệm của mình.

- Tại TX.Tân Uyên, các ƯCV ĐBQH khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và ƯCV ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 11 đã có các buổi tiếp với cử tri phường Uyên Hưng và xã Phú Chánh. Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ƯCV, bà con cử tri tại 2 địa phương đã bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng khi các ƯCV đều bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ và năng lực; đồng thời đặt niềm tin vào các ƯCV. Cử tri phường Uyên Hưng còn nêu một số ý kiến với các ƯCV về việc cần tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cán bộ, công chức để tránh tình trạng sai sót gây khó khăn cho người dân. Cử tri mong muốn các ƯCV nếu trúng cử cần quan tâm hơn đến việc bảo đảm an sinh xã hội. Còn cử tri xã Phú Chánh cũng mong muốn các ƯCV nếu được tín nhiệm bầu là ĐBQH và ĐB HĐND tỉnh nên quan tâm về vấn đề lao động, việc làm; đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn; bảo đảm an toàn giao thông; xử lý nghiêm thực trạng thực phẩm “bẩn”...

Ông Trần Văn Nam (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ƯCV đại biểu Quốc hội khóa XIV thăm hỏi bà con cử tri phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên sáng ngày 17-5-2016. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thay mặt các ƯCV ĐBQH và ƯCV ĐB HĐND tỉnh, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ƯCV ĐBQH khóa XIV bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng tiếp thu ý kiến của người dân; đồng thời khẳng định, các ƯCV sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các cương vị công tác để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của bà con cử tri.

Các ƯCV ĐBQH khóa XIV và ƯCV ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An.. Ảnh: HỒNG NGUYÊN

- Hôm qua (17-5), các ƯCV ĐBQH khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 1 và ƯCV ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc với trên 500 cử tri tại 2 phường Tân Bình và Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An.

Tại hội nghị, cử tri đã đánh giá cao chương trình hành động của các ƯCV, trong đó đã đề cập đến nhiều vấn đề mà cử tri đang đặc biệt quan tâm: Xây dựng các dự án luật; thực hiện quyền giám sát tối cao; chú trọng tham mưu, đề xuất các chính sách đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; xây dựng các công trình nhà ở xã hội cho công nhân lao động; nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT, chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chương trình chăm lo vì sự tiến bộ của phụ nữ...; tạo điều kiện để người dân có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng với ĐB dân cử thông qua hệ thống thông tin truyền thông; các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước; kiến nghị các chính sách đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngày càng đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Cử tri phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên phát biểu, đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: K.TUYẾN

Cử tri phường Tân Đông Hiệp và Tân Bình cũng bày tỏ mong muốn các ƯCV nếu trúng cử, bằng năng lực và quyền hạn của mình, sẽ nỗ lực đưa chương trình hành động vào thực tiễn, đóng góp tích cực vào sự đổi mới của địa phương và góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Dịp này, cử tri hai phường cũng kiến nghị, Quốc hội và HĐND tỉnh khóa mới cần quan tâm giải quyết dứt điểm dự án quy hoạch treo Fidico (phường Tân Bình); tình trạng ô nhiễm môi trường của một số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất nằm trong khu dân cư…

- Cũng trong ngày hôm qua (17-5), các ƯCV ĐBQH khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 3 và ƯCV ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 16 đã tiếp xúc với cử tri thị trấn Phước Vĩnh, xã Vĩnh Hòa và Tam Lập, huyện Phú Giáo.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri huyện Phú Giáo đã nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ƯCV. Đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ƯCV ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND tỉnh khóa IX, cử tri tại các địa phương trên tinh thần dân chủ, xây dựng, đã đóng góp nhiều ý kiến và gửi gắm niềm tin đến các ƯCV. Cử tri mong rằng, dù có trúng cử trở thành ĐB hay không, các ƯCV cũng phải thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình như những gì đã thể hiện trong chương trình hành động trên các cương vị công tác. Đồng thời, cử tri mong muốn các ƯCV khi trở thành người ĐB nhân dân, cần quan tâm đến công tác phòng chống tiêu cực, đấu tranh với các hành vi bao che tội phạm; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; chú trọng xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh để có thể đáp ứng được yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay. Cử tri cũng mong muốn các ƯCV nếu trúng cử, cần đề xuất với Quốc hội bỏ thủ tục chuyển tuyến trong công tác khám chữa bệnh để người dân được thuận tiện hơn; xử lý nghiêm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát quy định giảm hội họp, cấm uống rượu bia tại các cơ quan nhà nước để phục vụ nhân dân tốt hơn; quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở tại các huyện vùng xa, vùng khó khăn; giải quyết kịp thời các chính sách an sinh xã hội, người có công với cách mạng; xây dựng nhà ở an sinh xã hội cho người có thu nhập thấp; quan tâm các chính sách phát triển nông nghiệp bền vững…

Cử tri các xã Vĩnh Hòa, Tam Lập cũng bày tỏ băn khoăn về tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng; xu hướng gia tăng các vụ tai nạn giao thông; chất lượng các công trình giao thông; vấn nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí. Do đó, cử tri đề nghị nếu các ƯCV trúng cử, trở thành ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND khóa IX sắp tới, phải thật sự lắng nghe, gần gũi nhân dân để phản ánh với Quốc hội, HĐND tỉnh những trăn trở của người dân với các vấn đề nêu trên; chăm lo, giải quyết kịp thời những vướng mắc cho người dân; đã hứa với cử tri thì phải làm tròn trách nhiệm của người ĐB dân cử, liên hệ mật thiết với nhân dân và làm tốt công tác giám sát việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri; phải là người tiêu biểu, đi đầu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với tiêu cực, tham ô, tham nhũng, vì quyền và lợi ích của người dân.

K.TUYẾN - H.NGUYÊN - H.SÂM

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên