Cảnh báo tình trạng mua bán xăng dầu trái phép

Cập nhật: 23-08-2017 | 09:41:00

Ghi nhận cho thấy, đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn từ phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An đến phường Tân Bình, TX.Dĩ An dài khoảng 5km nhưng có nhiều điểm mua bán xăng dầu trái phép.

Tài xế xe tải nhanh chóng rời đi sau khi “rút ruột” một lượng dầu từ xe Ảnh: NHÂN QUANG

Tín hiệu để các tài xế nhận biết điểm thu mua xăng dầu trái phép là một can nhựa kèm theo dòng chữ D.O 24/24 treo lơ lửng trước các điểm thu mua phế liệu. Khi muốn lấy trộm dầu, tài xế chỉ cần tấp xe vào những địa điểm này và nói số lượng muốn bán, chỉ trong 3 - 5 phút lượng dầu sẽ được hút ra.

Thu mua phế liệu kèm mua bán xăng dầu

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bình Dương, đoạn đường nói trên có đến hàng chục cơ sở thu mua phế liệu. Bên cạnh việc thu mua phế liệu, các cơ sở này còn kiêm luôn việc mua bán xăng dầu trái phép.

Giữa trưa là thời gian mà các điểm thu mua xăng dầu trái phép “làm ăn” xôm tụ. Trưa 19- 8, chúng tôi quyết định bám theo một xe tải, mang biển kiểm soát TP.HCM, liên tục nhá xi nhan đèn để xin tấp vào lề. Địa điểm tài xế xin tấp vào là một điểm thu mua phế liệu nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc địa bàn Tân Bình, TX.Dĩ An). Như quen biết từ trước, xe vừa tấp vào, từ phía trong đã có một người đàn ông cầm sẵn một can nhựa và nhanh chóng thực hiện các thao tác để hút dầu từ xe tải ra can nhựa. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, khoảng hơn 10 lít dầu đã được hút ra. Sau đó, người đàn ông này giúi một khoản tiền đã chuẩn bị sẵn cho tài xế và cũng rất nhanh chóng tài xế lên xe chạy đi. Sự việc diễn ra chưa đầy 5 phút.

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi chạy qua lại trên tuyến đường này và phát hiện thêm 4 trường hợp xe tải tấp vào các điểm thu mua phế liệu đề bán dầu. Chỉ cần xe tải tấp vào, tài xế ra tín hiệu bằng ngón tay để ám chỉ số lượng dầu muốn bán là người mua đã biết và tự lấy can nhựa, dụng cụ hút ra theo như thỏa thuận. Về giá cả, có lẽ hai bên cũng đã biết nhau nên không hề có sự đôi co, dựa trên số lượng dầu hút ra, người mua tính toán và trả tiền cho tài xế, sau đó tài xế lên xe chạy đi.

 Ông Nguyễn Văn Thành, một người hành nghề xe ôm tại khu vực vòng xoay An Phú (TX. Thuận An), cho biết việc tài xế xe tải, container bán dầu cho các điểm thu mua phế liệu ở đây xảy ra hàng ngày. “Mỗi một điểm thu mua phế liệu một ngày mua được từ 50 - 80 lít dầu, có nhiều điểm còn thu mua nhiều hơn nữa. Thời gian hoạt động của các điểm nay tấp nập nhất là vào buổi trưa và rạng sáng, vì đây là thời điểm ít có người để ý”, ông Thành nói.

Cần xử lý nghiêm vi phạm

 Kinh doanh xăng dầu là hoạt động kinh doanh có điều kiện, nghĩa là để được kinh doanh mặt hàng này chủ thể kinh doanh phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Do đó, việc mua bán trái phép xăng dầu đang diễn ra hàng ngày trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn sẽ đem lại những hệ lụy khó lường.

Bà T.T.H, ở phường Bình Chuẩn, cho biết xưởng gỗ của bà nằm gần một cơ sở thu mua phế liệu. Ngoài việc thu mua phế liệu, chủ của cơ sở này còn kiêm luôn việc mua dầu từ các xe tải, nên bà luôn lo lắng. Phế liệu đã bao gồm những chất dễ cháy, lại thêm những “thùng bom xăng” để trong nhà, chỉ một sơ sẩy là cả sự nghiệp của bà coi như tiêu tan. Mong muốn của bà H. là các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý mạnh tay để sớm chấm dứt tình trạng mua bán xăng dầu trái phép.

Trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương, lãnh đạo một số địa phương có nhiều điểm thu mua phế liệu kèm mua xăng dầu từ tài xế xe cho biết, mặc dù địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra và tuyên truyền để họ biết đây là hoạt động mua bán trái pháp luật nhưng vẫn còn nhiều trường hợp lén lút thu mua dầu của các tài xế vào các thời điểm buổi trưa, khuya, rạng sáng. Chính vì thế, việc kiểm tra, xử lý của ngành chức năng và địa phương còn gặp khó khăn. Trong thời gian tới, ngành chức năng và địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm, cần thiết có thể kiến nghị rút giấy phép đối với những cơ sở thu mua phế liệu vi phạm.

Luật sư Trần Như Lực, Đoàn Luật sư TP.HCM: Người mua và người bán đều vi phạm pháp luật

Phân tích về tình trạng mua bán xăng dầu trái phép như đã nêu ở phần trên, luật sư Trần Như Lực, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng cả hành vi mua và bán đều vi phạm pháp luật. Luật sư Lực phân tích: Việc tài xế bán dầu rõ ràng là hành vi trộm cắp tài sản của chủ xe hoặc doanh nghiệp. Không có chủ xe nào mà lấy dầu của xe mình đem bán cho người khác với giá rẻ hơn, tuy nhiên vì lượng dầu bán ra thường ít, khoảng từ 10 - 20 lít cho một lần bán, nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản (số tiền phải từ 2 triệu đồng trở lên). Nhưng hành vi này có thể bị xử lý hành chính và nếu có căn cứ tài xế đó thường xuyên vi phạm và đã bị xử lý hành chính thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành.

“Hành vi của bên mua cũng vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Trước hết, người mua biết rằng xăng dầu lấy từ xe không phải là tài sản của tài xế mà là của người khác nhưng vẫn mua, do đó có dấu hiệu của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản của người khác phạm tội mà có. Tùy tính chất vụ việc, người mua có thể bị xử lý hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Lực nói.

 

NHÂN QUANG - HUY BÌNH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên