Cảnh giác tình trạng giả mạo ngành thuế để lừa đảo

Cập nhật: 15-06-2014 | 11:11:02

Thời gian qua, có một số đối tượng đã giả mạo lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương trực tiếp liên hệ với doanh nghiệp hoặc gọi điện thoại bàn để gợi ý “xin tiền ủng hộ ăn tết” cho cán bộ thuế. Đây là hành vi giả mạo, lừa đảo tự xưng là người của cơ quan thuế để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến công chức ngành thuế. Để ngăn chặn hành vi này, Cục Thuế Bình Dương thông báo:

- Tất cả cán bộ khi liên hệ công tác với quý doanh nghiệp đều mang thẻ công chức ngành thuế hoặc giấy giới thiệu của cơ quan thuế; trường hợp khi kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp thì phải xuất trình Quyết định kiểm tra của cơ quan thuế.

- Trường hợp có người giả mạo lãnh đạo Cục Thuế gọi điện yêu cầu doanh nghiệp “chi tiền ủng hộ” thì doanh nghiệp cần từ chối; đồng thời gọi điện thông báo ngay với cơ quan thuế hoặc cơ quan công an nơi gần nhất, theo các số: 0650.3.824.235 - 0650.3.842.598 - 0650.3.824.239 hoặc 0650.3.899.444 để có biện pháp xử lý kịp thời.

Việc giả mạo nêu trên là vi phạm pháp luật, đề nghị các doanh nghiệp lưu tâm cảnh giác.

PHÒNG BĐ-PL

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên