Cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019: Phạm pháp hình sự được kéo giảm 4% so với cùng kỳ

Cập nhật: 26-03-2019 | 09:33:58

Công an tỉnh vừa tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.


Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh, qua đó công an các đơn vị, địa phương cũng đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng.

Công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường được lực lượng công an tập trung làm tốt. Qua đó, phạm pháp hình sự được kéo giảm 4% so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88,5%, vượt chỉ tiêu của Bộ Công an đề ra. Đặc biệt đã đấu tranh, triệt phá nhanh nhiều vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, bắt xử lý một số băng nhóm tội phạm cho vay nặng lãi, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Lực lượng công an đã tổ chức tuần tra vũ trang thường xuyên tại các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp như TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An, TX.Dĩ An, TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên; giải tán hàng trăm đám đông tụ tập về khuya gây mất ANTT. Phát hiện, xử lý trên 180 vụ, việc liên quan đến ANTT. Tổ chức kiểm tra hành chính trên 2.100 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện xử lý trên 1.400 trường hợp vi phạm. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được làm tốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần kiềm chế tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Bên cạnh đó, công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được quan tâm thực hiện tốt.

Tại hội nghị, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

THÀNH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên