Cậu bé 7 tuổi viết sách, thu gần 1 triệu USD giúp bạn chữa bệnh

Cập nhật: 07-11-2014 | 09:48:03

Một cậu bé 7 tuổi người Mỹ đã thu được gần 1 triệu USD từ việc bán cuốn sách cậu tự viết. Số tiền này cậu sẽ dành để giúp người bạn thân chữa bệnh.

Dylan Siegal sống tại thành phố Los Angeles đang bán cuốn sách mà cậu viết từ hồi năm lên 6 tuổi có nhan đề “Thanh Sôcôla” để lấy tiền giúp bạn mình là Jonah Pournazarian chữa căn bệnh tích tụ Glucogen hiếm gặp. Jonah mắc căn bệnh có nguy ảnh hướng tới tính mạng này từ lúc 6 tháng tuổi.

Hình vẽ minh họa trên bìa cuốn sách của cậu bé Dylan

Hãng tin Fox News cho biết, đến nay tác giả nhí Dylan đã thu được hơn 900.000 USD từ tác phẩm của mình sau gần hai năm phát hành.

“Cháu cảm thấy rất vui và hạn phúc vì giúp Jonah. Cháu cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người đã ủng hộ cuốn sách để cháu có cơ hội góp phần nhỏ bé của mình vào kêu gọi trẻ em hãy chung tay hành động để thay đổi thế giới,” Dylan chia sẻ trên báo chí.

Dylan trở lên quan tâm và lo lắng hơn đến tình trạng của Jonah khi biết rằng Trường Đại học Florida không đủ năng lực tài chính để thực hiện các nghiên cứu về căn bệnh này.

Trang tin ABC News dẫn lời bác sĩ David Weinstein thuộc Trường Đại học Florida, người chữa trị cho Jonah và nghiên cứu căn bệnh này, cho hay ông rất hoan nghênh và cảm kích trước việc làm của cậu bé Dylan.

Đôi bạn thân Dylan (phải) và Jonah (trái)

Trước đó, bố mẹ Dylan gợi ý là sẽ giúp cậu gây quỹ bằng cách bán bánh nướng hay bán nước chanh nhưng Dylan bảo cậu có một ý tưởng lớn và thú vị hơn, đó là viết sách.

 Bố mẹ Dylan đã rất bất ngờ khi cậu đưa cho họ “bản thảo” mà cậu đã âm thầm chuẩn bị. Họ đã giữ nguyên các nét chữ viết tay và hình minh họa của Dylan, tự in bằng máy in của gia đình và bán được 200 cuốn ở trường học của Dylan.

Dần dần, cuốn sách của tác giả nhí được nhiều người biến đến hơn, được bán tại khắp nước Mỹ và 42 nước trên thế giới.

Theo bác sĩ Weinstein, tổng số tiền cậu bé thu được còn lớn hơn tổng số tiền quyên góp từ tất cả các tổ chức y tế và từ các nhà tài trợ dành cho căn bệnh này từ trước tới giờ.

Sau đó, một số hãng như Whole Foods, Barnes và Noble đã giúp quảng bá cuốn sách của Dylan để giúp gây quỹ. Tất cả số tiền được chuyển tới khoa dược của Trường Đại học Florida, nơi các chuyên gia đang nghiên cứu để tìm ra cách chữa trị cho căn bệnh gan hiếm gặp cho Jonah.

Dylan đã gây quỹ được gần 1 triệu USD để giúp bạn

“Thanh Sôcôla”, nhan đề của cuốn sách, cũng là cụm từ Dylan thường dùng để nói về những điều tuyệt với. Cậu bé chia sẻ, “Đối với cháu, được đi biển cũng tuyệt như một thanh sôcôla, đi bơi cũng ngọt ngào một thanh sôcôla, nhưng việc giúp đỡ Jonah có lẽ là thanh sôcôla tuyệt vời nhất với cháu”.

Bố của Jonah, Rabin Pournazarian, cho biết, căn bệnh tích tụ Glucogen đang ảnh hưởng tới 1 triệu trẻ em trên thế giới. Anh cũng cho biết thêm, thức ăn duy nhất đối với con trai anh hàng ngày là món súp gà bột ngô và thức ăn được truyền qua một ống để dẫn trực tiếp vào dạ dày của cậu bé.

Bác sĩ Dr Weinstein cho hay nhờ vào cuốn sách của Dylan, các chuyên gia đã có thể sẽ tìm ra phương thuốc chữa trị căn bệnh hiếm gặp mà cậu bé Jonhal gặp phải.

 Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên