Câu lạc bộ trang trại hoa lan Bình Dương: Giúp hội viên ổn định khâu tiêu thụ

Cập nhật: 28-09-2013 | 00:00:00

Ông Đỗ Thanh Phong, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) trang trại hoa lan Bình Dương cho biết, hiện CLB đã ký kết được hợp đồng tiêu thụ hoa lan với các công ty ở TP.HCM, giúp các hội viên ổn định khâu tiêu thụ.

Cũng theo ông Phong, trong tháng 8-2013, các hội viên CLB đã tiêu thụ 6.000 cành hoa lan Mokara với giá trung bình 7.000 đồng/cành. Hiện nay do hoa lan “hút” hàng nên việc sản xuất lan của các hội viên CLB không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

CLB trang trại hoa lan Bình Dương được thành lập năm 2010 với 28 hội viên ban đầu, đến nay đã có gần 100 hội viên. Diện tích trồng lan của các hội viên đạt khoảng 3,7 ha với hơn 350.000 cây lan các loại gồm Mokara, Denrobium, Hồ điệp, Cattleya, Ngọc điểm…

ĐỨC LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên