'Cầu vồng tuyết' của Quang Hải là 'Bàn thắng biểu tượng U23 châu Á'

Cập nhật: 23-12-2019 | 14:21:06

Cuộc bầu chọn 'Bàn thắng biểu tượng của vòng chung kết Giải U23 châu Á do AFC tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng áp đảo thuộc về "cầu vồng tuyết" của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Bàn thắng của Quang Hải được thực hiện trong trận chung kết U23 châu Á 2018 gặp Uzbekistan tại Thường Châu (Trung Quốc). 

Cuối hiệp 1 (thời điểm U23 Việt Nam đang bị dẫn 0-1), U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Quang Hải là người nhận trọng trách thực hiện.

Tiền đạo số 19 của U23 Việt Nam đưa bóng vòng qua hàng rào, bay vào góc chết khung thành U23 Uzbekistan, ghi bàn gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này được báo chí gọi là "cầu vồng tuyết" vì đường cong tuyệt đẹp mà Quang Hải tạo ra trên sân vận động bị phủ đầy tuyết ở Thường Châu.

Trước thềm U23 châu Á 2020, AFC đã chọn bàn thắng của Quang Hải vào danh sách bình chọn Bàn thắng biểu tượng của giải qua các thời kỳ. Mặc dù có khởi đầu không thực sự ấn tượng nhưng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ, Quang Hải đã thắng áp đảo các đối thủ. 

Cụ thể sau 10 ngày, số lượng bình chọn cho bàn thắng Quang Hải lên tới 1.159.847 lượt. Đứng thứ 2 trong danh sách là bàn thắng của Mahdi Torabi (U23 Iran) vào lưới U23 Trung Quốc với chỉ 298.037 lượt bình chọn.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên