Chăm lo thiếu nhi vui hè: “Cái mầm có xanh thì cây mới vững”

Cập nhật: 04-06-2019 | 09:54:57

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và quan tâm đặc biệt. Với Bác, trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước. Bác nói: “Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”. Thực hiện lời Bác, trong những năm qua, tổ chức Đoàn - Đội trong tỉnh đã tăng cường hoạt động chăm lo giáo dục, rèn luyện và tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi.


TX.Dĩ An trao học bổng hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập

Không chỉ trong dịp hè, thời gian qua trong công tác giáo dục, phong trào “Thiếu nhi Bình Dương thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” được các cấp bộ Đoàn - Đội trong tỉnh triển khai rộng khắp. Các em đã tham gia những hoạt động bổ ích do Đoàn - Đội các cấp tổ chức, như tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể chuyện về Bác Hồ, thi “Lật trang sử vàng”, tìm hiểu, viết cảm nhận về 5 điều Bác Hồ dạy, xem phim tư liệu về Bác Hồ… Qua đây, khơi dậy trong thiếu nhi tình yêu quê hương đất nước, kính yêu Đảng, kính yêu Bác Hồ, tinh thần đoàn kết; bồi dưỡng cho các em những giá trị, phẩm chất tốt đẹp.

Mùa hè năm 2019, Hội đồng Đội tỉnh đã chủ trương tăng cường hoạt động tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Theo đó, Hội đồng Đội tỉnh đã phát động chiến dịch truyền thông và chuỗi chương trình tập huấn, trang bị kỹ năng với chủ đề “Hiệp sĩ nhí phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em năm 2019”. Chiến dịch truyền thông và chuỗi tập huấn trang bị kỹ năng có chủ đề “Hiệp sĩ nhí phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em” với mong muốn trang bị cho thiếu nhi những kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Chương trình đầu tiên được Hội đồng Đội tỉnh tổ chức tại trường THCS An Bình (phường An Bình, TX.Dĩ An). Trong chương trình, các em học sinh giao lưu với em Trần Lê Thảo Nhi, học sinh lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.Hồ Chí Minh). Em Trần Lê Thảo Nhi còn được biết đến với tên gọi là Hiệp sĩ Tani - một trong những tác giả của quyển sách “Cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con - Những bảo bối của hiệp sĩ Tani”, đã chia sẻ nhiệt tình những kiến thức và kỹ năng cần thiết dành cho các bạn học sinh với mong muốn truyền đi thông điệp: “Trẻ em bảo vệ trẻ em”.

Anh Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Sau chương trình số 1 này, Hội đồng Đội tỉnh còn tổ chức chương trình tiếp theo ở các trường học. Theo kế hoạch, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tổ chức 30 buổi truyền thông và tập huấn cho thiếu nhi ở các liên đội, thiếu nhi là con em thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ, thiếu nhi ở các vùng xa của tỉnh. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức ít nhất 2 buổi hội thảo về phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em, liên hoan các đội tuyên truyền măng non phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Hội đồng Đội tỉnh cũng sẽ trang bị cho 50 liên đội “Tủ sách hiệp sĩ nhí” trang bị các sách, báo về kỹ năng cho các em. Qua đó, cung cấp cho các em những kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại để có thể tự bảo vệ mình và tuyên truyền, hướng dẫn cho các bạn”.

Cùng với hoạt động rèn luyện kỹ năng, dịp hè năm nay, các huyện, thị, xã, phường tổ chức ngày hội thiếu nhi dành cho các em tham khai mạc hè. Các huyện, thị, thành đoàn tổ chức hoạt động trao tặng học bổng cho các em vượt khó học tốt, trao tặng nhà khăn quàng đỏ. Đoàn - Đội cấp xã tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, như “Học kỳ hồng” cho con em thanh niên công nhân, sinh hoạt hè, ngày hội thiếu nhi, sân chơi sáng tạo, em yêu khoa học, đêm hội trăng rằm tại các khu phố, ấp... Bên cạnh đó, Đoàn - Đội cơ sở còn tổ chức trại hè, chương trình vui chơi thiết thực cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư, thiếu nhi tại các lớp học tình thương để các em vui chơi và phát triển toàn diện...

Mùa hè năm 2019, Hội đồng Đội tỉnh đã chủ trương tăng cường hoạt động tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Theo đó, Hội đồng Đội tỉnh đã phát động chiến dịch truyền thông và chuỗi chương trình tập huấn, trang bị kỹ năng với chủ đề “Hiệp sĩ nhí phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em năm 2019”. Chiến dịch truyền thông và chuỗi tập huấn trang bị kỹ năng có chủ đề “Hiệp sĩ nhí phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em” với mong muốn trang bị cho thiếu nhi những kiến thức, kỹ năng cần thiết.

NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên