Chăm sóc da vùng mắt

Cập nhật: 28-10-2012 | 00:00:00

 Thường bạn gái hay quan tâm đến da mặt mà bỏ qua da vùng mắt. Đây cũng là điểm nhạy cảm, dễ bị thâm quầng, lão hóa nhanh.

Để có một đôi mắt khỏe, đẹp thì không chỉ trang điểm mắt mà cần lưu ý sắc da tại vùng này.

Trong làm đẹp, những chất từ thiên nhiên như dưa leo, mật ong, khoai tây sẽ giúp da vùng mắt không thâm quầng, mềm mại và sáng bóng. Dưa leo ướp lạnh, xắt lát và đắp lên vùng mắt khoảng 20 phút sẽ giúp giảm bọng mỡ, giảm sưng. Dùng mật ong thoa quanh vùng mắt và mát xa nhẹ nhàng trong vòng 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm; thực hiện đều đặn trong vòng 2 tuần, làn da vùng mắt sẽ sáng và mềm mại, nếp nhăn sẽ giảm hẳn. Khoai tây sống xắt lát hoặc có thể luộc chín, đắp quanh vùng mắt cũng giúp loại bỏ quầng thâm hiệu quả.

Nên tập thói quen mát xa quanh vùng mắt mỗi sáng khi rửa mặt và tối trước khi ngủ, kết hợp với kem dưỡng vùng mắt sẽ giúp đôi mắt sáng đẹp, giảm sự mệt mỏi, thiếu sức sống, nếp nhăn vùng này.

Ngủ đủ giấc, không thức quá khuya cũng là cách để làm giảm sự “stress” ở vùng da mắt.

Da vùng mắt rất mỏng và dễ bị tổn thương nên khi tẩy trang vùng này, đặc biệt là tẩy đi màu mắt trang điểm có độ bám lì thì không nên chà xát mạnh bằng khăn hoặc tay. Nên sử dụng bông nhẹ nhàng lau sạch bằng nước tẩy trang.

Nếu không quá cần thiết thì hạn chế trang điểm mắt với gam màu đậm vì chất chì có trong màu mắt sẽ khiến da vùng này bị tổn thương, sạm và thâm.

Theo TNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên