Chặng 4 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương năm 2019: Tuyển thủ Thái Lan Jutatip giành chiến thắng

Cập nhật: 11-03-2019 | 15:28:58

(BDO) Sáng 11-3, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 9 năm 2019 tranh cúp Biwase đã hoàn thành chặng đua thứ 4, chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 50 km. Tay đua Jutatip Maneephan, tuyển thủ quốc gia Thái Lan đã có màn trình diễn hết sức ấn tượng khi giành chiến thắng tại 2 giải thưởng dọc đường lẫn đoạt hạng nhất của chặng 4.

Jutatip Maneephan rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến, về nhất với thành tích là 1 giờ 12 phút 24 giây, đạt tốc độ trung bình 41,436 km/h. Xếp hạng nhì và ba là Lee Eunhee (Samyang-HQ) và Namkung Soyoung.

Các VĐV xuất phát tranh tài chặng 4 đua 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương

Như vậy, với việc giành trọn 25 điểm, tay đua Jutatip Maneephan đã tạo cách biệt lớn ở giải áo xanh với 55 điểm và hơn các tay đua xếp sau đến 20 điểm. Tay đua Nguyễn Thị Kim Cương (TP.Cần Thơ) vẫn giữ danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội Nhật Bản dẫn đầu giải đồng đội sau 28 giờ 46’ phút  58 giây, hạng nhì đội High Ambition 2020-NB, hạng ba Samyang-HQ và hạng 4 là Biwase Bình Dương.

Trao giải cho 5 VĐV đoạt thành tích cao nhất chặng 4

Sáng mai 12-3, các VĐV sẽ thi đấu chặng 5 từ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 120 km. Đây là chặng đua mamg ý nghĩa gần như quyết định đến thành tích của các đội trên bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội chung cuộc.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên