Chém người vì... mời bia không uống!

Cập nhật: 19-07-2018 | 09:28:39

Công an (CA) phường Bình Hòa, TX.Thuận An cho biết đã bàn giao các đối tượng tên Chau Xua (SN 1999); Chau Sóc Phát (SN 1998); Chau Sóc Knol (Nhen), Chau Rumh và Chau Chuôi (cùng SN 2000, quê An Giang) cho CA TX.Thuận An để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.


Số hung khí của nhóm Chau Chuôi dùng để “hỗn chiến” bị CA phường thu giữ

Trước đó, tổ tuần tra CA phường Bình Hòa tuần tra trên địa bàn để phòng ngừa tội phạm. Khi đến khu phố Bình Đáng, tổ tuần tra phát hiện tại đây vừa xảy ra một vụ “hỗn chiến” khiến một người bị thương tích nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Nhóm đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Từ thông tin người dân cung cấp, tổ tuần tra nhận định các đối tượng gây án có thể đang lẫn trốn gần hiện trường nên lập tức phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra hành chính các khu nhà trọ để truy bắt nhóm đối tượng gây án. Sau khi kiểm tra nhiều dãy nhà trọ, CA phường phát hiện tại phòng trọ của Xua, Knol, Phát và Rumh đang cất giấu 2 cây mã tấu tự chế và 1 cây rựa. Cách đó không xa, CA phường cũng phát hiện trước phòng trọ của Chuôi có 2 cây rựa và một con dao cán dài. Nghi vấn các đối tượng trên có liên quan đến vụ “hỗn chiến” gần đó, CA phường đã mời các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Qua làm việc, Chuôi khai trong lúc nhậu cùng bạn ở khu phố Bình Đáng thì có mời một người ngồi cạnh bên tên Trường “sẹo” (không rõ lai lịch). Tuy nhiên Trường không uống. Chuôi bực tức cho rằng bị Trường “khinh thường” nên bỏ về phòng trọ lấy 3 cây rựa, 2 mã tấu và 1 con dao qua phòng của Xua, Knol, Phát và Rumh rủ đi đánh “dằn mặt” Trường. Khi ra đến quán, nhóm của Chuôi thấy nhóm của Trường thì lập tức dùng hung khí đuổi đánh. Bị tấn công bất ngờ, nhóm của Trường tháo chạy. Một người bạn của Trường là anh Lưu Văn H. (quê Đắk Lắk) chạy vào cửa hàng gần đó để lẩn trốn nhưng đã bị nhóm của Chuôi đuổi kịp. Tại đây, anh H. bị Knol và Rumh dùng rựa chém đánh gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, nhóm của Chuôi gom hung khí và trốn khỏi hiện trường, tuy nhiên các đối tượng đã bị CA phường bắt giữ ngay sau đó.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên