Chém “nhầm”!

Cập nhật: 02-02-2010 | 00:00:00

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa đưa ra xét xử Nguyễn Văn Tùng cùng đồng bọn về tội giết người.

Cáo trạng cho biết: vào khoảng 20 giờ ngày 7-2-2009, Nguyễn Văn Tùng đang ngồi chơi với bạn tại hẻm 138 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6 thì bị Hoàng và Phước (chưa xác định lai lịch) chạy xe vào đụng làm Tùng ngã xuống. Đã vậy Hoàng, Phước còn đánh Tùng. Tức giận vì vừa bị xe đụng không được xin lỗi mà còn bị đánh hội đồng, Tùng bèn kể lại sự việc cho Nguyễn Văn Hiệp, Lý Thanh Phú nghe và rủ Hiệp, Phú đi tìm Hoàng và Phước để trả thù. Hiệp nghe xong liền lấy xe máy của Tùng BS 52K6-2342 chở Phú đến nhà của Trần Ngọc Giàu là bạn Hiệp để lấy cây mã tấu dài 60cm, cán và lưỡi bằng inox mà trước đó Hiệp nhờ Giàu cất giữ. Đồng thời, Hiệp mượn của Giàu thêm một cây mã tấu tự chế dài khoảng 60cm, cán quấn băng keo đen, lưỡi bằng kim loại màu trắng, mũi nhọn, đưa cho Phú cầm để đi đánh nhau. Hiệp và Phú cầm mã tấu quay lại để Tùng chở đi tìm Hoàng, Phước.

Khi cả bọn đến trước hẻm 187 Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6 thì nhìn thấy một nhóm thanh niên nam nữ đang đứng nói chuyện, Tùng dừng xe, hô to “Chém chết mẹ nó đi”! Ngay lập tức, Hiệp và Phú nhảy xuống xe, cầm mã tấu xông vào chém nhóm thanh thiếu niên, mọi người bỏ chạy. Nạn nhân Trần Trung Hậu là người chạy sau cùng, chạy theo hướng từ hẻm ra đường Phan Văn Khỏe, Phú và Hiệp chạy bộ đuổi theo Hậu. Khi đến trước nhà số 262B Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6 thì từ phía sau, Phú cầm mã tấu chém Hậu, Hậu bị chảy máu đầu nên loạng choạng ngã, Phú chém tiếp hai nhát vào vai và tay Hậu. Hậu gắng sức đứng dậy chạy thêm một đoạn thì bị vấp ngã lần nữa, Phú và Hiệp cầm mã tấu chém xả từ trên xuống nhiều nhát vào đùi, lưng và chân Hậu cho đến khi nhìn thấy Hậu nằm yên thì Phú, Hiệp nhảy lên xe để Tùng chở về. Cả bọn chở nhau đi được vài mét thì Tùng nhìn thấy Hậu tay ôm đầu cố chạy vào hẻm, Tùng kêu Phú và Hiệp xuống xe chạy bộ đuổi theo chém Hậu tiếp nhưng Phú nói “chém như thế được rồi” nên cả bọn tiếp tục chở nhau đi tìm Hoàng và Phước để chém! Do không tìm được Hoàng, Phước nên Hiệp chở Phú về hẻm 157 Mai Xuân Thưởng cất giấu hung khí và bỏ trốn đến ngày 16-2-2009 thì ra đầu thú, còn Tùng thì bị bắt vào ngày 9-2-2009. Trần Trung Hậu được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã chết tại bệnh viện.

Bản kết luận giám định pháp y tử thi của Viện Pháp y quốc gia, Bộ Y tế, khu vực phía Nam xác định: Trần Trung Hậu bị thương tích ngoài: vết khâu da từ trán phải chạy chếch lên đến trán thái dương trái và chạy ngang qua thái dương đỉnh trái vòng xuống trước tai trái dài 35cm. Vết đứt da sau vùng thắt lưng trái, chếch từ trên xuống dưới, từ phải qua trái dài 8cm, rộng 0,1cm, sâu 0,1cm. Xây xát da phía ngoài mào chậu trái, kích thước 0,3cm x 01cm. Xây xát da chạy ngang phía ngoài mông trái, kích thước 2,5cm x 01cm, cách gai chậu trước lên trên 1,5cm. Xây xát da phía ngoài đầu gối trái, kích thước 2cm x 1cm. Có vết khâu da chạy chếch từ trên xuống dưới, từ trước ra sau ở 1/3 giữa mặt ngoài cẳng chân trái dài 8cm. Thương tích trong: tụ máu dưới da và cơ trán thái dương đỉnh chẩm trái, kích thước 24cm x 22cm. Khuyết xương sọ trái thái dương đỉnh chẩm trái, kích thước 15cm x 18cm, nhu mô não phù đẩy màng cứng qua lỗ khuyết sọ. Tụ máu dưới màng cứng khắp não (nhiều nhất bán cầu trái). Dập nát não thái dương trái, kích thước 11cm x 09cm x 5,5cm, trong ổ dập chứa 2 gram máu đông. Toàn bộ não phù mềm nhão, rách da cơ 1/3 giữa mặt ngoài cẳng chân trái, kích thước 7cm x 0,5cm x 2,5cm. Thương tích phù hợp do hung khí có bản bẹt, cạnh sắc tác động mạnh vào thái dương đỉnh chẩm trái gây nứt một đường thẳng từ đỉnh trái đến đỉnh chẩm trái, rách màng cứng và đứt dập nhu mô não, tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái, đã mổ cấp cứu lấy máu tụ dưới màng cứng. Nguyên nhân chết là do vết thương sọ não hở do hung khí, dập phù não nặng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Tùng 12 năm tù, Nguyễn Văn Hiệp 18 năm tù và Lý Thanh Phú 12 năm tù về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.

H.GIANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên