Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương triển khai kế hoạch chương trình năm 2021

Cập nhật: 22-04-2021 | 15:06:15

(BDO) Ngày 22-4, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chương trình DS-KHHGĐ năm 2021 và sơ kết công tác quý I-2021.

Theo đó, mục tiêu công tác DS-KHHGĐ trong năm 2021 của tỉnh là chủ động duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tận dụng tối đa thời kỳ DS vàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời thích ứng với xu hướng già hóa DS trong những năm tiếp theo. 

Chỉ tiêu cụ thể Chi cục DS-KHHGĐ đề ra trong năm 2021 là duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức 103 -107 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,05% so với năm 2020; có 58.000 người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại; 42% bà mẹ mang thai được tầm soát ít nhất 4 bệnh phổ biến, 50% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh, tật phổ biến; 50% tỷ lệ cặp nam - nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; 70% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế và được khám sức khỏe định kỳ.

Để thực hiện chỉ tiêu này, Chi cục DS-KHHGĐ đã giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác DS-KHHGĐ cho các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, trong quý I-2021 tổng số người mới áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại trong toàn tỉnh đạt 20,48%; có 2.325 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, 1.919 trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh; tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh là 107,6 bé trái/100 bé gái...

Cẩm Lý

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên