Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn: Tuổi trẻ Bình Dương phấn đấu trở thành thế hệ thanh niên thời đại mới

Cập nhật: 18-10-2014 | 08:07:13

Trong Di chúc, Bác căn dặn: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục  đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên…”. Trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương về kết quả thực hiện Di chúc của Bác, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, tuổi trẻ Bình Dương đã và đang ra sức thi đua làm theo lời Bác, thực hiện nhiều chương trình hành động cách mạng, phấn đấu trở thành thế hệ thanh niên mới, vừa hồng, vừa chuyên.

- Thời gian qua, tuổi trẻ Bình Dương đã tổ chức những chương trình, hoạt động cụ thể gì để thực hiện theo Di chúc của Bác, thưa chị?

- Theo lời Bác dặn, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian qua, Đoàn thanh niên tỉnh Bình Dương đã và đang xây dựng thế hệ thanh niên thời đại mới, “vừa hồng vừa chuyên”. Theo đó, từ tỉnh đến cơ sở, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều chương trình hành động cách mạng, ra sức thi đua làm theo lời Bác; thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa quan trọng thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Bình Dương góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh. Thời gian qua, tuổi trẻ trong tỉnh đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tích cực tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết và bức xúc của xã hội như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; thi đua, lập thành tích và sáng tạo ra các mô hình, giải pháp thiết thực trong quá trình lao động, sản xuất…

Tỉnh đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khởi công xây dựng nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Điền, TX.Bến Cát. Ảnh: N.NHƯ

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh cũng đang tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Bình Dương học tập và làm theo lời Bác”. Hiện nay, Tỉnh đoàn đang triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tấm gương của Bác trên website của Tỉnh đoàn. Đây là cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin và lý luận chính trị với chủ đề “Rạng ngời chân lý” dành cho đối tượng đoàn viên. Trong 2 tuần triển khai, số lượng người truy cập vào website tăng đột biến, số ĐVTN tham gia truy cập lên trên 1.500 lượt người. Để khuyến khích các tấm gương thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác, thời gian qua, Tỉnh đoàn đã tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, 2 năm 1 lần. Các cơ sở Đoàn cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi kể chuyện, thi văn nghệ, các buổi tọa đàm, hội thảo về tấm gương của Bác…

- Chị đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện Di chúc của Bác trong các chương trình, hoạt động của tuổi trẻ Bình Dương?

- Kết quả nổi bật trong việc học tập và là sự nhận thức và hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN toàn tỉnh. Các bạn đã có nhiều thay đổi trong nhận thức; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện. Có thể nhận thấy rõ nét điều này trong hoạt động hè tình nguyện vừa qua. Ban Chỉ huy chiến dịch các cấp đã thành lập được 52 đội hình chuyên và 180 đội hình tại chỗ với trên 38.500 ĐVTN tình nguyện tham gia, chia làm các đội hình theo các nhóm đối tượng. Các bạn đã trao hàng chục ngôi nhà nhân ái, tặng quà cho hàng trăm hộ gia đình khó khăn, tổ chức sinh hoạt hè, tặng quà cho hàng ngàn thiếu nhi… Mặt khác, trong chương trình hướng về biên giới, hải đảo, các tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã có những chuyến đi thăm và tặng quà cho các chiến sĩ, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho nhân dân vùng biên giới, hải đảo…

Đoàn thanh niên tỉnh nhà cũng có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để đồng hành, tạo cơ hội cho thanh niên trong học tập, lao động, định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm, rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thể chất tinh thần và kỹ năng sống… Các hoạt động nổi bật có thể kể đến như việc thành lập các Quỹ tài năng trẻ tỉnh Bình Dương với các giải thưởng Đoàn Thị Liên, Hồ Văn Mên, Tài năng trẻ; Quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê; học bổng DTL - Thắp sáng ước mơ được trao cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, các bạn ĐVTN có thành tích cao trong học tập, lao động với số tiền từ 1 triệu đến 10 triệu đồng/giải thưởng. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng tổ chức cho ĐVTN tham quan các mô hình làm kinh tế hiệu quả; duy trì các tổ xoay vòng vốn, trao vốn không tính lãi và hỗ trợ học nghề cho ĐVTN tại các vùng nông thôn vươn lên; tổ chức các lớp phổ cập tin học, nâng cao kiến thức tin học cho ĐVTN; các hoạt động đồng hành với thanh niên xa quê như những chuyến xe nghĩa tình san sẻ yêu thương vào dịp Tết Nguyên đán; chăm sóc sức khỏe, khám bệnh phát thuốc, trao tặng quà, hỗ trợ cho thanh niên công nhân xa quê có hoàn cảnh khó khăn…

- Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ có những chương trình hành động cụ thể gì để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Di chúc của Bác?

- Tỉnh đoàn hiện đã triển khai thực hiện công trình thanh niên Tặng Di chúc của Bác cho 100% các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh; phát hành hướng dẫn học tập và làm theo Di chúc của Bác cho các cơ sở Đoàn. Đồng thời, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai cuộc thi “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” dành cho đội viên, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11-2014. Đặc biệt, Đoàn thanh niên tỉnh đã và đang tổ chức chương trình Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển đảo quê hương; chương trình “10.000 người chụp ảnh cùng quốc kỳ, hướng về biển đảo”; chương trình “1.000 đĩa gốm gửi ngàn yêu thương”; triển lãm “Đất và Người Bình Dương hướng về biển đảo”; Ngày hội “Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển đảo quê hương”…

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phát huy các chương trình tình nguyện, các hoạt động chăm lo cho thanh niên theo từng đối tượng… Qua những hoạt động Tỉnh đoàn đã và đang tổ chức, tham gia, chúng tôi có thể khẳng định rằng, thế hệ trẻ Bình Dương hôm nay luôn thể hiện được vai trò xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đáp lại niềm tin yêu của Bác Hồ, của Đảng và nhân dân đã dành cho thế hệ trẻ…

- Xin cám ơn chị!

N.NHƯ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên