Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh: Đổi mới cách thức tiếp cận, nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên

Cập nhật: 08-01-2015 | 08:23:39

Cuối tuần này, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên (SV) tỉnh lần II, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị lớn, đánh dấu bước phát triển, trưởng thành của phong trào SV trong tỉnh. Trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV tỉnh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được hội tập trung thực hiện là đổi mới cách thức tiếp cận, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của SV.

- Chị có thể đánh giá về những kết quả mà Hội SV tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015?

- Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện các cuộc vận động, chương trình, công tác hội, Hội SV tỉnh và các hội cơ sở đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hội đã tổ chức thành công chương trình “Ngày hội nguồn nhân lực trẻ” (được tổ chức 2 năm/lần) với các chương trình như tư vấn, hướng nghiệp cho SV; tham quan các khu công nghiệp, công ty sản xuất; phỏng vấn giả định; gặp gỡ giao lưu với lãnh đạo tỉnh…

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động SV 5 tốt, 100% Hội SV các trường đã triển khai thực hiện. Kết quả, có 5 SV 5 tốt được tuyên dương cấp Trung ương, 86 SV 5 tốt cấp tỉnh và 357 SV 5 tốt ở cấp trường. Với chương trình SV học tập, sáng tạo, trong nhiệm kỳ qua, Hội SV các trường còn thành lập được 434 câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm học tập và nghiên cứu khoa học; Thông qua các giải thưởng, học bổng hàng năm như giải thưởng Tài năng trẻ, Đoàn Thị Liên, DTL - Thắp sáng ước mơ SV Bình Dương, hội đã trao tặng cho các SV có hoàn cảnh khó khăn trên 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện đề án Văn phòng tư vấn, hỗ trợ phát triển thanh niên, hội đã tổ chức 85 hoạt động hỗ trợ về vật chất, điều kiện học tập; 46 hoạt động thể dục thể thao; 139 hoạt động tư vấn pháp lý; 79 hoạt động tư vấn pháp luật; 28 hoạt động tư vấn, hỗ trợ về hội nhập quốc tế; 23 hội thao “SV khỏe”….

- Bên cạnh những kết quả đạt được, đâu là những hạn chế trong hoạt động của hội tại nhiệm kỳ qua?

- Nhiệm kỳ 2010-2015 là nhiệm kỳ đầu tiên của Hội SV Việt Nam tỉnh Bình Dương. Do vậy, cùng với những mặt làm tốt, nhiệm kỳ I cũng còn những hạn chế nhất định. Ban Chấp hành (BCH) Hội SV tỉnh mặc dù rất cố gắng nhưng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của phong trào SV trong tỉnh. Một số chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ I chưa hoàn thành như số lượng “SV 5 tốt” còn ít; việc thành lập tổ chức Hội SV ở các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh chưa đạt chỉ tiêu. Nguyên nhân do nhiều SV vẫn còn thờ ơ và chưa hiểu hết về cuộc vận động “SV 5 tốt”; một số cơ sở hội chưa biết phát huy cuộc vận động để mỗi SV, mỗi chi hội phấn đấu tự rèn luyện mình. Bên cạnh đó, Hội SV tỉnh cũng chưa tạo được cầu nối mang tính liên tục, hiệu quả giữa các SV 5 tốt và các doanh nghiệp đang có nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao. Do mới đi vào hoạt động, công tác Hội SV ở các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh còn nhiều khác biệt, mang đặc thù của từng trường. Vì vậy, việc gắn kết, phối hợp hoạt động giữa Hội SV các trường còn chưa chặt chẽ, phần nào làm giảm đi sự phong phú cũng như quy mô trong các nội dung hoạt động…

- Để khắc phục những mặt hạn chế trên, trong nhiệm kỳ mới, Hội SV tỉnh sẽ đề ra những phương hướng nhiệm vụ cụ thể gì?

- Trong nhiệm kỳ II này, Hội SV tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm trong nhiệm kỳ qua; đồng thời quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, hội sẽ tập trung bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho SV; đẩy mạnh các hoạt động, tạo môi trường cho SV rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu “SV 5 tốt”; tham gia xây dựng môi trường giáo dục tích cực - thân thiện - lành mạnh; đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp SV, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội theo hướng đáp ứng nhu cầu chính đáng của SV; nâng cao chất lượng hội viên, phát triển tổ chức hội ở cơ sở; nhân rộng mô hình CLB - đội - nhóm; vận động, tập hợp SV hiệu quả trên cơ sở giữ vững tôn chỉ, mục đích của hội và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội SV tỉnh phối hợp với Quỹ từ thiện VSIP trao học bổng hỗ trợ SV đầu năm học đã giúp đỡ nhiều SV khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: N.NHƯ

- Theo chị, BCH Hội SV nhiệm kỳ mới cần làm gì để đưa phong trào SV Bình Dương ngày càng phát triển?

- Thực tiễn hoạt động sẽ đặt ra cho BCH Hội SV tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 những thách thức. Do vậy, trong nhiệm kỳ này, BCH Hội SV tỉnh cần tiếp tục có nhiều nỗ lực để vượt qua. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là BCH nhiệm kỳ mới cần phải đổi mới cách thức tiếp cận và nắm bắt tình hình tư tưởng SV, nhất là trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, với sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội. Vì vậy, hội cần tổ chức các hoạt động nhằm mang lại lợi ích, thiết thực chăm lo cho SV như hỗ trợ xe về quê ăn tết, giới thiệu việc làm thêm, đào tạo kỹ năng xin việc… Hội cũng cần phải phát huy được trí tuệ, sự năng động, sáng tạo, đề ra những hoạt động mang đậm chất SV, phù hợp và đáp ứng nhu cầu của SV; củng cố và đào tạo nguồn cán bộ hội có chất lượng ngay từ trong cơ sở; phát hiện và tìm ra các nhân tốt mới, những hạt nhân, thủ lĩnh của phong trào SV...

Từ những bài học kinh nghiệm của BCH khóa 1, tin tưởng rằng, BCH Hội SV tỉnh khóa II sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu và tiếp tục thực hiện hoàn thành những nội dung còn dang dở; củng cố và phát huy những mặt hoạt động hiệu quả, đưa phong trào SV tỉnh nhà ngày càng phát triển.

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên