Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,47% sau 10 tháng

Cập nhật: 31-10-2014 | 08:06:14

Cục Thống kê tỉnh cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tại tỉnh trong tháng 10-2014 giảm nhẹ so với tháng trước (0,1%). Nguyên nhân chủ yếu là do giá xăng, dầu giảm và một số mặt hàng rau, củ, quả đang vào vụ mùa thu hoạch. Tuy nhiên nếu so sánh với tháng 12 năm trước, sau 10 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,47%.

Có đến 9/11 nhóm hàng tăng sau 10 tháng, cụ thể: nhóm hàng quan trọng hàng đầu là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,26%, trong đó nhóm lương thực tăng 5,45% và nhóm thực phẩm tăng 5,18%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 5,57%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,2%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,25%; nhóm giáo dục tăng 3,45%; giao thông tăng 0,22%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 4,1%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,85%. Có 2/11 nhóm hàng giảm là: nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 1,97%; bưu chính viễn thông giảm 2,49%.

T. MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên