Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”: Nhiều hoạt động ý nghĩa

Cập nhật: 23-07-2016 | 10:12:50

Tuổi trẻ khắp nơi trong tỉnh đã và đang tổ chức chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”. Chiến dịch thu hút sự tình nguyện của cán bộ, công chức, thanh niên công nhân (TNCN) và lao động trẻ; huy động các nguồn lực xã hội và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên.


Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh miễn phí cho công nhân.
Ảnh: K.T

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, các hoạt động của chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” tập trung vào tháng 7 và tháng 8, đối tượng chủ yếu là TNCN. Chiến dịch có các hoạt động nổi bật như “Hành trình hồng - vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường”; vận động TNCN, cán bộ viên chức đăng ký tham gia “Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu hiếm Orh” sẵn sàng hiến máu cứu người vì cộng đồng. Bên cạnh đó là việc tổ chức ngày hội TNCN tình nguyện vì môi trường, ra quân dọn rác, trồng cây xanh và ra mắt thí điểm mô hình “Nhà trọ xanh cho TNCN” tại TX.Thuận An, bảo đảm môi trường sống sạch, đẹp”. Các cơ sở Đoàn Thanh niên cũng tích cực thực hiện nhiều công tác để hưởng ứng chiến dịch Kỳ nghỉ hồng. Điển hình là Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh tổ chức chương trình “Ngày nghỉ hồng công nhân” dành cho những lao động trẻ là thành viên của các CLB Kết nối TNCN trên địa bàn tỉnh tham gia. Chương trình sẽ ra mắt CLB Hiến máu tình nguyện TNCN; sau đó đến thăm và tặng quà cho gia đình có công cách mạng, sinh hoạt hè và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy tinh thần tình nguyện của cán bộ công chức trẻ, Huyện đoàn Bắc Tân Uyên vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện và liên quân Chi đoàn khối Cơ quan huyện tổ chức chương trình “Kỳ nghỉ hồng” với hành trình kết nối yêu thương chăm lo cho con em TNCN năm 2016 tại khu nhà trọ Kim Vũ ở xã Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên). Tham gia chương trình, đông đảo thiếu nhi nhà trọ đã hòa mình vui tươi cùng anh chị đoàn viên thanh niên trong các hoạt động, trò chơi dân gian như tô tượng, bịt mắt đập heo, bỏ banh vào rổ… Dịp này, liên quân Chi đoàn khối Cơ quan huyện còn trao tặng 5 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho con em TNCN có hoàn cảnh khó khăn; Liên đoàn Lao động huyện trao 20 phần quà cho thiếu nhi tại lớp học tình thương của xã và TNCN có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật trong các khu nhà trọ. Chương trình đã phát huy vai trò xung kích của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên khối cơ quan trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; mang đến cho thiếu nhi nhà trọ một ngày cuối tuần vui vẻ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết thêm: “Hoạt động chăm lo cho TNCN rất đa dạng với nhiều chương trình như: “Trái tim hồng - xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” do CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh thực hiện chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, tư vấn kiến thức về y tế và tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, còn có 5 chương trình “Hàng Việt giá gốc cho TNCN”; vận động chủ nhà trọ cam kết không tăng giá tại các khu nhà trọ kiểu mẫu thanh niên. Đặc biệt là chương trình “Học kỳ hồng” dành cho thiếu nhi con em người lao động tham quan các địa danh, di tích lịch sử và giáo dục kỹ năng sống, giúp các em nâng cao khả năng tự nhận thức, cảm quan về cuộc sống, biết quan tâm và chia sẻ”.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên