Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016: Tập trung giải quyết việc mới, việc khó

Cập nhật: 12-09-2016 | 09:40:34

Hôm qua (11-9), Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh đã tổ chức tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè tỉnh Bình Dương năm 2016. Năm nay, với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) và văn minh đô thị”, có thể thấy nội dung, hình thức các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ trong tỉnh rất rất phong phú, đa dạng, từ hoạt động tham gia xây dựng NTM, xây dựng văn minh đô thị; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; đền ơn, đáp nghĩa; bảo vệ môi trường; đến các hoạt động hướng về biên giới hải đảo; chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng…

Chiến dịch hành quân xanh - liên quân 3 màu áo tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách Ảnh: N.NHƯ

Dấu ấn từ các chiến dịch

Chiến dịch TNTN hè năm nay đã thu hút trên 30.000 lượt chiến sĩ tình nguyện với 64 đội hình chuyên và hơn 500 đội hình tại chỗ. Các đội hình gắn với đặc điểm từng đối tượng tình nguyện mùa hè xanh tiếp tục khẳng định là chiến dịch truyền thống của sinh viên cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng với các hoạt động như: Hỗ trợ các y bác sĩ tình nguyện khám bệnh phát thuốc cho người dân, xây dựng các tuyến đường an ninh - thắp sáng đường quê, tổ chức dạy học và sinh hoạt hè về kỹ năng sống cho các em thiếu nhi, tham gia xây dựng nhà nhân ái, xây dựng các hồ chứa nước, dạy tiếng Anh cho học sinh lớp học tình thương, thanh niên công nhân (TNCN)… Đặc biệt, điểm nhấn của chiến dịch năm nay là việc Ban chỉ huy (BCH) cấp tỉnh đã tổ chức cho 25 chiến sĩ tham gia chương trình tình nguyện tại huyện đảo Phú Quý với rất nhiều các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần giúp nhân dân huyện đảo vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.

Đối với chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” trong cán bộ, công chức, viên chức khối các cơ quan duy trì thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện” hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính, tư vấn pháp lý, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân. Chiến dịch này còn dành cho các bạn TNCN trong tỉnh. Theo đó, các đã tham gia sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường... Bên cạnh đó, chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” thực sự đã phát huy được vai trò của thanh niên lực lượng vũ trang trên các mặt trận. Khối lượng công trình, phần việc về an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe người dân, tuyên truyền pháp luật... được thực hiện thông qua chiến dịch tăng nhiều so với các năm, góp phần củng cố thêm hình ảnh đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng người dân…

Ngoài ra, chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” dành cho đối tượng cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia, bước đầu tạo được chuyển biến về nhận thức đối với việc tạo điều kiện để các em học sinh chủ động tự đứng ra tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện. Chiến dịch TNTN năm nay cũng không thể không nhắc đến hoạt động tình nguyện quốc tế. Tuổi trẻ tỉnh nhà đã đến với người dân vàtrẻem cóhoàn cảnh khókhăn tại tỉnh Kampong Thom và tỉnh Siêm Riệp - Campuchia, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, qua đó góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và thanh niên Bình Dương với thanh niên 2 tỉnh Kampong Thom, Siêm Riệp nói riêng.

Tuổi trẻ trong tỉnh tham gia làm vệ sinh môi trường, xóa biển quảng cáo sai quy định, xây dựng văn minh đô thị Ảnh: N.NHƯ

Xây dựng NTM, văn minh đô thị

Trong chiến dịch năm nay, hoạt động chung tay xây dựng NTM và các hoạt động xây dựng văn minh đô thị diễn ra song song, từ miền quê đến thành thị cũng luôn có bóng dáng những màu áo xanh tình nguyện. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Các hoạt động chung tay xây dựng NTM, được BCH chiến dịch các cấp trong toàn tỉnh triển khai đồng loạt trên các địa bàn trong và ngoài tỉnh với lực lượng tham gia chủ yếu là TN nông thôn và sinh viên các trường trong tỉnh. Cụ thể, BCH chiến dịch các cấp đã đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động như làm vệ sinh xóm ấp, dặm vá, tu sửa, phát quang, tiến hành làm mới, vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, các tuyến đường liên ấp, liên xã, các tuyến đường TN tựquản, trên 150km đường giao thông nông thôn tại các xãNTM, thu hút 545 lượt TN tham gia; thực hiện khơi thông dòng chảy, xử lý lục bình, cỏ dại, nạo vét kênh mương nội đồng trên 22km sông, các kênh rạch; tổ chức ra quân thực hiện mô hình “Bến đò ngang an toàn - Vì bình yên sông nước”. Ngoài ra, các bạn còn tham gia làm cứng hóa, bê tông đường nông thôn gần 3km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với việc trang bị hơn 50 bóng đèn đường dài 5km tại đường nông thôn tại các xã xây dựng NTM…”.

Đặc biệt, chiến dịch TNTT hè năm nay, 5 ngôi nhà nhân ái đã được xây tặng cho hộ các TN có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã NTM. Các đội hình còn phối hợp với ngành tài nguyên - môi trường các huyện phía Bắc tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy trên đoạn kênh rạch với chiều dài gần 800m; vận động người dân thực hiện được công trình “Thắp sáng đường quê” tại tuyến đường giao thông nông thôn; tổ chức phát quang, dọn vệ sinh thu gom rác, bồi đắp những đoạn đường đất hư hỏng trong thôn xóm; khơi thông cống rãnh, nạo vét mương thoát nước, phát quang những đoạn đường, cua quẹo bị khuất tầm nhìn gần 12km và trao tặng công trình “Khu vui chơi thiếu nhi” cho trường Tiểu học An Thái (Phú Giáo)...

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá: “Qua 6 năm, chiến dịch được triển khai rộng khắp theo từng nhóm đối tượng, theo từng địa bàn, từng mặt trận, có thể thấy tuổi trẻ Bình Dương đã phát huy tốt trí tuệ, kiến thức, nhiệt huyết, sức trẻ, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, bức xúc bằng những mô hình tình nguyện sáng tạo và việc làm thiết thực. Với những kết quả đã đạt được thông qua chiến dịch, kỳ vọng rằng, tuổi trẻ trong tỉnh sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để thúc đẩy phong trào tình nguyện ngày càng lan tỏa, phát triển mạnh mẽ và nhận sự hưởng ứng của cộng đồng, xã hội. Đồng thời, chiến dịch TNTN hè sẽ là cơ hội để tuổi trẻ được rèn luyện và thử thách, giúp các bạn hiểu rõ hơn về thực tiễn cuộc sống, từ đó có hướng phấn đấu, đóng góp tích cực và hơn hết là thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Trong chiến dịch TNTN hè năm 2016, BCH chiến dịch các cấp đã tích cực triển khai các đội hình TNTN vận động, tuyên truyền vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng những việc làm cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện ứng xử văn hóa nơi công cộng với hơn 380 cuộc, thu hút gần 3.500 lượt TN tham gia; tuyên truyền xây dựng địa phương, đơn vị xanh - sạch - đẹp và ra quân thực hiện mô hình góc phố xanh, vỉa hè sạch; thực hiện chỉnh trang đô thị, bóc, xóa, các bảng quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng đã tiếp tc ra quân duy trì thực hiện “Tuyến đường TN văn minh” ti 100% x, phường, thtrấn; vận động gia đình TN đăng ký gia đình văn hóa, phát động hội viên TNCN tham gia xây dựng khu nhà trọ văn hóa, khu nhà trọ kiểu mẫu, xây dựng gia đình văn hóa đạt 100%; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị…

 

 NGỌC NHƯ

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên