Người dân mong muốn Nghị quyết Đại hội XIII sớm đi vào cuộc sống

Cập nhật: 03-02-2021 | 11:05:27

Hình ảnh Huy hiệu Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc ngày 1/2/2021. Phóng viên TTXVN đã ghi nhận cảm xúc, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang trước thành công của Đại hội.

Đa số ý kiến đều tin tưởng vào sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của Đảng trước vận mệnh của dân tộc, của đất nước; đồng thời mong muốn Nghị quyết Đại hội sớm được triển khai, tạo sức lan tỏa để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn thịnh.

Chọn lựa được những cán bộ có đủ đức, đủ tài

Ông Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) phấn khởi cho biết qua theo dõi hệ thống thông tin và kết quả Đại hội, có thể thấy Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Công tác chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội đều được chuẩn bị chu đáo và thực hiện rất tốt, từ công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự đến tổ chức Đại hội. Qua theo dõi trên báo chí trong và ngoài nước, dư luận nhân dân đều đánh giá rất cao thành công của Đại hội, nhất là công tác nhân sự.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới. Những nhân sự trúng cử vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng đều có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín rất cao và có tính kế thừa.

Các đồng chí trúng cử không chỉ được Đại hội tín nhiệm, mà còn nhận được sự đồng lòng, đồng tình ủng hộ của nhân dân cả nước. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đều mong muốn đội ngũ lãnh đạo Đảng sẽ trở thành động lực giúp đất nước ngày càng phát triển.

Bên cạnh công tác nhân sự, có thể thấy các văn kiện được trình bày tại Đại hội cũng được các đại biểu đóng góp các ý kiến hết sức tâm huyết, trách nhiệm, có những định hướng mang tầm chiến lược để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo ông Lâm Văn Giàu, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiên Lương (Kiên Giang), thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự mong đợi của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta. Điều tâm đắc nhất tại Đại hội lần này là về công tác nhân sự.

Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Kiên Lương rất quan tâm theo dõi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Qua các lần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, công tác nhân sự lần này được chuẩn bị một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện với năm bước thay vì ba bước trước đây.

Đại biểu dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, đã lựa chọn, bầu những đại biểu thực sự ưu tú, mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị; trình độ năng lực, uy tín cao, đủ khả năng hoàn thành sứ mệnh được giao phó.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Kiên Lương luôn kỳ vọng, tin tưởng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần này sẽ đoàn kết thống nhất lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin tưởng vào đường lối đổi mới

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho rằng điều ông tâm đắc nhất là thông điệp được truyền đi trong bài phát biểu khai mạc và bế mạc Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là xây dựng nước Việt Nam phát triển, phồn vinh.

Đảng ta đã định hướng được con đường phát triển đất nước cả trước mắt, cũng như lâu dài, đến năm 2030 và đến năm 2045 (tức là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, 2 dấu mốc đặc biệt quan trọng).

Theo ông Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền thông điệp rất rõ về khát vọng phát triển của đất nước trong tương lai, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Một vấn đề khác mà Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar tâm đắc là quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đưa ra bàn bạc tại Đại hội và nhất quán khẳng định sẽ làm quyết liệt, mạnh mẽ, không có điểm dừng, không có vùng cấm.

“Tại nhiệm kỳ này, Đảng ta tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng, chỉnh đốn lại đội ngũ cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Với tinh thần vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ có chức vụ cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể phải thực sự gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi công việc. Có như vậy, nhân dân mới tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng," ông Nguyễn Thế Hùng cho hay.

Theo ông Lê Hoàng Nhân, Trưởng Khối dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Hưng B, huyện An Minh (Kiên Giang), là cán bộ địa phương, bản thân ông tâm đắc với chủ đề Đại hội lần này, bao hàm đầy đủ định hướng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Riêng nội dung đại đoàn kết toàn dân tộc được định hướng rõ trong các văn kiện, nội dung Đại hội.

Báo cáo chính trị khái quát được thành tựu, các khó khăn, thách thức đã vượt qua trong 5 năm; trong đó ấn tượng nhất là tình hình thế giới, dịch bệnh toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt dịch bệnh; đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được nhân dân đồng tình cao.

Nghị quyết Đại hội xác định được các mục tiêu trọng tâm chiến lược trong xây dựng đất nước giai đoạn mới, tầm nhìn, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế, xã hội cho từng giai đoạn.

Theo ông Lê Hoàng Nhân, ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công, Mặt trận Tổ quốc cùng với cấp ủy, các ngành nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội trong cán bộ, đảng viên đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội phù hợp tình hình địa phương để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Cán bộ và nhân dân ở xã vùng U Minh Thượng mong muốn Đảng làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, định hướng phát triển kinh tế-xã hội phù hợp, nhất là quan tâm đến phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn… để rút ngắn khoảng cách thành thị và nông thôn, giúp người dân thuận tiện trong việc giao lưu trao đổi hàng hóa, có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ông Lê Văn Gìn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết những ngày qua, cùng chung không khí của đồng bào cả nước, bản thân ông và người dân tại đây luôn quan tâm theo dõi sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cá nhân ông Gìn nhận thấy Đại hội XIII diễn ra có sự chuẩn bị hết sức công phu, bài bản, nhiều bước sàng lọc trong bầu cử rất dân chủ, khách quan. Qua thăm dò trong nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ với tâm nguyện các đại biểu được bầu tại Đại hội lần này là những người có đủ năng lực để lãnh đạo đất nước đi lên một cách toàn diện.

Từ thành công Đại hội XIII, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, ông Lê Văn Gìn mong muốn ngay sau Đại hội, Đảng ta đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, nâng cao tính định hướng đối với hoạt động thực tiễn; dồn sức tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến," "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai các giải pháp nhằm thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ đất nước.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ông Lê Văn Gìn mong muốn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tận dụng được các cơ hội mới, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, vừa giữ vững an ninh quốc gia trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc (Đắk Lắk) Trần Hồng Tiến cho biết ngay sau Đại hội, Huyện ủy tuyên truyền sâu, rộng kết quả của Đại hội đến các tầng lớp nhân dân để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện các chuyên đề về chương trình hành động triển khai Nghị quyết XIII của Trung ương Đảng với việc thực hiện Nghị quyết XVII của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và Nghị quyết XIV của Đảng bộ huyện Krông Pắc.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, huyện sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ các thôn, buôn. Chi bộ là nền tảng của tổ chức Đảng, nếu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ các thôn, buôn, thì sẽ giúp tổ chức Đảng vững mạnh, khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, Krông Pắc tập trung thực hiện Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Trọng tâm thứ 3 là Huyện ủy Krông Pắc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về thu hút đầu tư; tạo các điều kiện thuận lợi nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến đầu tư tại địa phương, góp phần giải quyết việc làm, phát triển các chỉ số kinh tế-xã hội của huyện nhà. Đây là ba nhiệm vụ trọng tâm, ngay đầu nhiệm kỳ đã xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), để sớm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng vào cuộc sống, sau khi có hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội do Tỉnh ủy tổ chức, căn cứ vào Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar sẽ xây dựng Kế hoạch để triển khai kịp thời nghị quyết của Đại hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên