Viết tiếp những kỳ tích!- Kỳ 26

Cập nhật: 30-12-2016 | 07:56:48

 Kỳ 26: Sâu đậm nghĩa tình

 Như hai anh em song sinh được tách ra từ tỉnh Sông Bé, 20 năm qua, 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư...

Lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương - Bình Phước chứng kiến lễ ký kết đầu tư giữa các doanh nghiệp vào khu liên hợp tại lễ khởi công Khu liên hợp Công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex Bình Phước. Ảnh: DUY CHÍ

Chia sẻ thành công

Học tập mô hình phát triển và thành công từ Bình Dương trong kiến tạo hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống người dân, lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương - Bình Phước đã chọn huyện Chơn Thành để khởi động dự án Khu liên hợp Công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex Bình Phước quy mô trên 4.600 ha. Giai đoạn I của dự án được triển khai 2.500 ha xây dựng và phát triển các khu công nghiệp; giai đoạn II phát triển các khu dịch vụ, đô thị. Dự án được quy hoạch bởi đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư giàu kinh nghiệm đến từ Singapore, Nhật Bản; hướng đến phát triển đô thị xanh - sạch - đẹp và năng động hơn nhờ hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng với hệ thống dịch vụ hạ tầng đô thị là y tế, giáo dục, khách sạn, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, trung tâm văn hóa - thể thao... bảo đảm nhu cầu sống có chất lượng của nhà đầu tư và cư dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) cho biết, hiện các khu Công nghiệp phía bắc của tỉnh Bình Dương sẽ cùng Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex Bình Phước tạo thành mối dây liên kết vững chắc và bền vững để đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp - đô thị của 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Bởi vì huyện Chơn Thành là cửa ngõ giao lưu hàng hóa dịch vụ nội địa, quốc tế, có tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh và quốc lộ 13 qua cửa khẩu Hoa Lư hoặc theo đường Mỹ Phước - Tân Vạn của tỉnh Bình Dương để về sân bay quốc tế Long Thành và cảng nước sâu Thị Vải, tỏa đi thị trường các nước trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khởi công Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex Bình Phước, ông Nguyễn Văn Trâm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước; sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Becamex IDC trong việc quy hoạch, thiết kế và vận hành khu liên hợp này.

Cộng đồng trách nhiệm

1 năm sau ngày khởi công Khu liên hợp Công nghiệp - dịch vụ - đô thị Beacmex Bình Phước, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase), thành viên của Becamex IDC tiếp tục khánh thành Nhà máy cấp nước Chơn Thành có công suất giai đoạn I 30.000m3/70.000m3 ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 100.000 dân trong vùng và 5 khu công nghiệp lân cận. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Dương - Bình Phước.

Tại lễ khánh thành công trình, thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Biwase đã trao số tiền 660 triệu đồng đóng góp từ cán bộ, công nhân viên và các đơn vị thành viên, khách hàng công ty cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước để xây dựng 11 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo dân tộc Stiêng đang gặp khó khăn về nhà ở. Những ngôi nhà đại đoàn kết này không chỉ góp phần tạo ra không khí gia đình ấm cúng, mà còn tạo sức mạnh đoàn kết để các hộ nghèo ở tỉnh Bình Phước có điều kiện vươn lên.

Ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã khẳng định, tình cảm sâu đậm giữa hai tỉnh Bình Dương - Bình Phước được thể hiện qua các công trình rất ý nghĩa về kinh tế - xã hội, giúp Bình Phước từng bước phát huy lợi thế địa lý của tỉnh.

Kỳ cuối: Hướng đến giàu đẹp, văn minh

 DUY CHÍ

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Sông Bé

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên