40 năm giải phóng miền Nam

(BDO) Sáng 3-5, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh (Câu lạc bộ) đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa có văn bản gửi cảm ơn và biểu dương các ngành, các cấp, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay sau khi tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hàng loạt tờ báo, đài phát thanh và đài truyền hình của Đức đã đăng, phát các tin, bài, phóng sự về sự kiện lịch sử trọng đại này.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi Điện mừng tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi, tự hào tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sáng 30-4, tại Quảng trường Thống Nhất-Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Bắt đầu từ 17 giờ ngày 26-4-1975, cuộc Tổng tiến công giải phóng Sài Gòn của quân ta đồng thời diễn ra trên 5 hướng với 5 cánh quân thế mạnh như “trúc chẻ ngói tan”.

Ngày 30-4-1975: 5 giờ sáng, trên các hướng, các lực lượng tham gia chiến dịch ào ạt tiến vào nội đô Sài Gòn.

Báo Bình Dương đã phỏng vấn đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về không khí của thời khắc lịch sử cách đây 40 năm...

Đúc kết những kỳ tích của vùng đất lửa cho thấy, chính sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đưa Bình Dương nổi bật trên bản đồ kinh tế Việt Nam

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 30-4-2015.

Quay lên trên