“Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”

Cập nhật: 30-06-2014 | 15:46:41

Hòa trong không khí cả nước cùng hướng về kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2014), Tỉnh đoàn đã phát động tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”. Nhiều cơ sở Đoàn đã có các mô hình hay, đem lại hiệu quả thiết thực tiếp tục học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực.

Tổ chức các hoạt động ý nghĩa

Anh Huỳnh Anh Vũ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, cho biết “Nhớ về Bác- Lòng ta trong sáng hơn” là đợt sinh hoạt chi đoàn do Tỉnh đoàn phát động với nhiều hoạt động phong phú như chương trình tọa đàm “Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh” trong Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khuyến khích đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện những sản phẩm truyền thông hiện đại như phim ngắn, clip ca nhạc, hình vẽ cổ động; đồng thời phát động ĐVTN đăng ký thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo lời Bác…

Phường đoàn Phú Cường (TP.TDM) tham gia Hội thi diễn tiểu phẩm nhân dịp kỷ niệm 124 năm
Ngày sinh Bác Hồ (19.5.1890 - 19.5.2014). Ảnh: T.LÊ

Hướng đến kỷ niệm 124 năm sinh nhật Bác, 14 đơn vị Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã đăng ký chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2014 với số lượng cây xanh bảo vệ môi trường đăng ký là 14.695 cây. Đoàn khối Doanh nghiệp cũng tổ chức Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hội thi Olympic tư tưởng Hồ Chí Minh lần 2. Phường đoàn Phú Cường (TP. TDM) cũng tích cực tham gia hội thi diễn tiểu phẩm nhằm ghi nhớ công ơn của Người…

Có thể nói, đây là những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc nhân rộng các nhân tố, mô hình điển hình trong làm theo Bác ở các cơ sở Đoàn và trong ĐVTN.

Những mô hình hiệu quả

Không chỉ hoạt động bề nổi, việc làm theo Bác đã ngày càng đi vào chiều sâu. Anh Nguyễn Đức Duân, Phó Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, cho biết để làm theo Bác đạt nhiều hiệu quả, trong năm qua, cấp khối đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo. Điển hình có mô hình “Mềm hóa” chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp” của BCH Chi đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, chi đoàn đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp”. Mô hình này đã thoát ra khỏi phương pháp truyền thống như thuyết trình, báo cáo viên, hội nghị mang nặng tính lý luận, khô cứng…

Anh Huỳnh Thanh Trà, Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp, cũng chia sẻ, trong tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, Ban Thường vụ Đoàn khối đã xây dựng Kế hoạch số 145KH/ĐKDN về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu”. Từ kế hoạch này, nhiều cá nhân, tập thể đã có nhiều sáng kiến hay đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Điển hình như Đoàn cơ sở Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC) với sáng kiến về tiết kiệm trong quá trình sử dụng văn phòng phẩm; Đoàn cơ sở Viễn thông Bình Dương tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm trong quy trình đấu thầu, đầu tư…

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo đã đem lại hiệu quả thiết thực, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ĐVTN đi vào chiều sâu, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên