Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Cập nhật: 08-09-2017 | 07:43:18

Những năm qua, phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua phong trào đã giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có điều kiện học tập, phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Anh Trần Văn Yên (phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một) là một trong số rất nhiều thanh niên khởi nghiệp nhận được sự định hướng, hỗ trợ của các cấp bộ Đoàn trong quá trình “lập thân, lập nghiệp” và đã thành công bước đầu với mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới. Năm 2016, với số vốn đầu tư 200 triệu đồng, anh Yên đã thuê 3.500m2 đất tại khu phố 4, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một triển khai mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới. Bước đầu, anh Yên được Phường đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Nông dân phường hướng dẫn, tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân TP.Thủ Dầu Một tổ chức; tham quan mô hình trồng rau hữu cơ, rau an toàn trong nhà lưới, tìm hướng đầu tư.

 Hội thi Tin học trẻ là sân chơi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐVTN. Trong ảnh: Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2015 được tổ chức tại Bình Dương. Ảnh: T.L

 Anh Trần Văn Yên (bìa trái) thành công với mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới. Ảnh: T.L

Anh Trần Văn Yên chia sẻ: “Rau do mình sản xuất luôn theo phương châm “3 không”, đó là không phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu và các hóa chất bảo vệ thực vật, không thuốc kích thích tăng trưởng. Thay vì 30 ngày thu hoạch một vụ, rau của mình phải từ 35 - 37 ngày mới thu hoạch”. Hiện tại, vườn rau an toàn này cho thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng hàng tháng. Sắp tới, anh sẽ mở rộng quy mô vườn rau của mình, đồng thời giúp chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật đến các bạn thanh niên muốn khởi nghiệp trên địa bàn.

Xác định phong trào “Đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, qua đó mở rộng, tập hợp đoàn kết thanh niên tham gia các phong trào thi đua của Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai nhiều chương trình cụ thể, đồng hành với thanh niên trong nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, học nghề, giải quyết việc làm, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội...

Trong 5 năm qua (2012-2017), các cấp bộ Đoàn đã đồng hành với thanh niên trong học tập bằng nhiều hình thức như tổ chức các hoạt động tập hợp, kết nối, đồng hành và phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, giáo viên trẻ. Thông qua các phong trào do Đoàn, Hội tổ chức “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” đã giúp thanh niên thi đua học tập tốt. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trao giải thưởng Tài Năng trẻ, Đoàn Thị Liên, Hồ Văn Mên, học bổng “DTL - Thắp sáng ước mơ sinh viên Bình Dương”, “Tiếp sức đến trường”, “VSIP dành cho sinh viên”... cho gần 8.000 ĐVTN, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, trịgiágần 9 tỷ đồng. Hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật được củng cố, nâng chất. Các chương trình hỗ trợ, cổ vũ, khuyến khích thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tiếp tục phát huy hiệu quả. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai tốt Đề án “Phổ cập và nâng cao kiến thức tin học cho thanh niên và cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015”... Những việc làm này đã giúp cho ĐVTN có nhiều cơ hội được học tập, tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án 103 về việc “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” và Đề án “Văn phòng tư vấn, hỗ trợ và phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã phối hợp tổ chức sâu rộng các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm theo hình thức mới, phối hợp với các tổ chức liên quan hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp; khuyến khích, vận động thanh niên chủ động tự tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp. Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 9.726 thanh niên, đào tạo nghề cho 14.200 ĐVTN… Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là việc xây dựng và khánh thành Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (TNCN) và Lao động trẻ, xây dựng ngân hàng dữ liệu “Sinh viên 5 tốt” - “Học sinh 3 rèn luyện” - “Thông tin từ doanh nghiệp”, tổ chức ngày hội nguồn nhân lực trẻ, trao tặng nguồn Quỹ “Hỗ trợ thanh niên xa quê có hoàn cảnh khó khăn” cho TNCN với tổng trị giá gần 200 triệu đồng...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2018-2022 với các nội dung trọng tâm, đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên thực hiện việc vay vốn và sử dụng tốt nguồn vốn vay… 

 T.LÊ

Chia sẻ bài viết
Tags
Đoàn

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên