Đầu tư

Khi các địa phương phía nam của tỉnh như TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An, TX.Dĩ An đã nhộn nhịp những dự án công nghiệp - đô thị thì những địa phương phía bắc của tỉnh vẫn còn in đậm dấu ấn nông nghiệp.

Ngày 17-3, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam tại cụm công nghiệp Kiện Khê I, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Ngày 4-3, tại Trung tâm hội nghị và sự kiện Lucky Square (TP.Thủ Dầu Một) UBND tỉnh đã tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư đợt I năm 2016 cho 33 dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Đó là ý kiến chung của các chuyên gia, nhà đầu tư khi nhận định về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Việc bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch đầu tư công năm 2015 không chỉ góp phần hoàn thành Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

(BDO) Chiều 10-9, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp ông Seok Huyn Son, Chủ tịch Công ty Sun Jin Foma (Hàn Quốc) đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Dương.

Vận tải đường sắt được quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ về kết cấu hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và công nghiệp đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao, chi phí hợp lý, nhanh, an toàn...

Công ty TNHH Takako Việt Nam (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1, TX.Thuận An) là công ty có vốn đầu tư 100% của Nhật Bản. Trong nhiều năm liền được công nhận là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Bình Dương.

(BDO) Sáng 17-8, đồng chí Mai Thế Trung , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo tỉnh Trà Vinh

Ngày 30-6, UBND tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) đầu tư dự án Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Nghệ An

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga cần được nâng lên gấp đôi so với mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020.

Bên lề phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng nay (21-10), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng thừa nhận nhiều khó khăn phải đối mặt khi đưa dự án ra thời điểm này.

Quay lên trên