Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc

Đúng ngày kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9), ngày mà người dân ở nhiều địa phương trong cả nước coi là ngày Tết độc lập, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đã diễn ra sôi nổi

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2015), Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã nhận được điện mừng của lãnh đạo các nước

Người dân thủ đô tay cầm cờ đỏ sao vàng náo nức khi đoàn diễu binh, diễu hàng của các khối đoàn thể đi qua các tuyến đường nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9

Sáng 2-9, trên các con phố Hà Nội người ta không chỉ được chứng kiến những bước chân hùng tráng của đoàn diễu binh mà còn có cả những lời hát rộn ràng

Trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đây là lần đầu tiên Phái Đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức tiệc chào mừng Quốc khánh ngay tại trụ sở Liên hợp quốc với sự tham dự của đông đảo các quan chức ngoại giao, bạn bè quốc tế.

Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 1-9, tại Trung tâm văn hóa, thương mại đa chức năng Incentra, Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2015).

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi ngày Đại lễ, Quảng trường Ba Đình rực rỡ với muôn sắc cờ, hoa, băngrôn, khẩu hiệu. Nổi bật trên lễ đài là hàng chữ “Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!"

Tại một căn phòng trên gác ngôi nhà số 48 Hàng Ngang giữa 36 phố phường Hà Nội cổ kính của doanh nhân yêu nước Trịnh Văn Bô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện trách nhiệm trước sứ mệnh lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2015), Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước:

Quay lên trên