Chủ động phòng, chống thiên tai đầu mùa mưa

Cập nhật: 10-04-2017 | 19:02:19

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương, mùa mưa năm 2017 sẽ có khả năng đến sớm. Trong tháng 4 và tháng 5 là thời gian chuyển mùa, do vậy nhiều khả năng sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: Mưa rất to xảy ra trong thời gian ngắn, giông mạnh kèm theo tố, lốc, sét, mưa đá xuất hiện gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn tỉnh...

Để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do giông, lốc xoáy, sét, mưa đá gây ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị, thành phố trong tỉnh theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan chuyên môn, diễn biến tình hình thời tiết để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động biện pháp phòng, tránh phù hợp. Ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh cần tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh giông, lốc, sét và mưa đá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là đài truyền thanh cấp xã, phường để người dân biết và thực hiện; rà soát, bổ sung các phương án phòng tránh giông, lốc, sét và mưa đá phù hợp với đặc điểm từng địa phương, trong đó thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chằng chống gia cố, tu sửa nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng. Các cơ quan hữu quan cần chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất...

QUỲNH NHIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên