Chủ động phòng, chống tội phạm ma túy trong cộng đồng dân cư

Cập nhật: 19-12-2018 | 08:31:46

Để chủ động tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, công an các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương mình. Một trong những giải pháp quan trọng là phòng, chống tội phạm ma túy. Có thể nói thời gian qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay nhằm từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi cộng đồng dân cư…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” của tỉnh Bình Dương thể hiện 10 năm qua (2008-2018) các lực lượng chức năng tỉnh đã tăng cường phối hợp, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, xác lập nhiều chuyên án đấu tranh với các đường dây vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép… Kết quả đã phát hiện, xử lý 2.848 vụ, với 4.331 đối tượng.


Công an, hội viên Hội Phụ nữ xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân tại nông trường cao su trên địa bàn

Bên cạnh đó, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đạt hiệu quả tốt. Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy được chỉ đạo tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên…

Các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm.

Cụ thể như Ủy ban MTTQ các cấp đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp lực lượng, tổ chức vận động và phát động các phong trào phòng, chống ma túy ở địa bàn khu dân cư, khu, ấp. Các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung vận động đoàn viên, hội viên chấp hành các quy định về phòng, chống ma túy ở cơ quan, xí nghiệp, trường học. Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức được 54 lớp tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy cho gần 17.000 lượt cán bộ và các hộ dân. MTTQ các huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn đã phối hợp với ngành công an cùng cấp tổ chức được 107 lớp tập huấn về phòng, chống tội phạm ma túy, có 9.783 lượt trưởng ban công tác mặt trận ở các khu, ấp tham dự…

Bên cạnh các hoạt động đó, các địa phương, các ngành, các cấp đã có những cách làm phù hợp với tình hình, đặc điểm của ngành, địa phương mình. Cụ thể như ngành giáo dục tổ chức các cuộc thi, các buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề phòng chống ma túy để rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên. Hàng năm, nhân Ngày toàn dân phòng chống ma túy, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đều tổ chức mít-tinh, ra quân phát hàng trăm ngàn tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy đến các khu nhà trọ của công nhân, các địa phương có nhiều đối tượng nghiện ma túy…

Duy trì các mô hình phòng chống ma túy trong cộng đồng dân cư

Song song với công tác tuyên truyền, thời gian qua các ban, ngành, địa phương đã duy trì nhiều mô hình CLB phòng chống ma túy ngay trong khu dân cư. Điển hình như các mô hình: CLB Gia đình không có con em nghiện ma túy; CLB Lá chắn; CLB Vì tương lai; nhóm Niềm tin… Những mô hình này đã có sự đóng góp rất lớn cho công tác cai nghiện ma túy ngay cộng đồng dân cư cũng như giúp người nghiện hòa nhập cộng đồng.

Điển hình như CLB Lá chắn tại xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên có nhiều giải pháp trong công tác giáo dục, bảo vệ người thân không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, giúp đỡ người vi phạm pháp luật có cơ hội được hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

Được thành lập từ năm 2013, CLB Lá chắn xã Tân Thành hiện có hơn 30 thành viên, với nòng cốt là hội viên phụ nữ, công an xã và những người có uy tín trên địa bàn tham gia. Từ khi được thành lập, Ban Chủ nhiệm CLB chủ động tham mưu tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền pháp luật đến người dân, vận động hội viên phụ nữ, mọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, tham gia vào công tác chuyển hóa địa bàn, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với con người và xã hội để mọi người phòng, tránh, ngăn chặn tội phạm liên quan đến ma túy; hành vi buôn bán phụ nữ và trẻ em; phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Ngoài ra, các hội viên trong CLB đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá làm rõ hàng chục vụ vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy…

Tính đến nay, MTTQ tỉnh đã chủ trì xây dựng được 9 mô hình “Mặt trận Tổ quốc tham gia phòng chống tội phạm” với 1.590 thành viên tham gia; 6 mô hình “MTTQ tham gia phòng chống ma túy” với 840 thành viên; 14 mô hình “Toàn dân tham gia phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư” với gần 2.000 thành viên tham gia. Ngoài ra, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng nhiều mô hình, CLB, đội, nhóm huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy…

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên